'Thưởng thức triết học' và 'Zookiz và Trường Khoa học bí ẩn'

(PLVN) - Với chủ đề “mỗi đứa trẻ là một triết gia”, chương trình giao lưu và ra mắt bộ sách “Thưởng thức triết học” đã mở ra một cách tiếp cận với thế giới triết học hoàn toàn mới. Trong “Zookiz và trường khoa học bí ẩn” bạn đọc nhỏ tuổi thấy mình trong đó nên dễ nhập tâm vào câu chuyện và dễ nhớ kiến thức khoa học được cung cấp hơn.
Bạn đọc cùng lắng nghe những chia sẻ và bàn luận với các khách mời về giá trị của triết học trong cuộc sống đương đại. (Ảnh: Thùy Dương)
Bạn đọc cùng lắng nghe những chia sẻ và bàn luận với các khách mời về giá trị của triết học trong cuộc sống đương đại. (Ảnh: Thùy Dương)

Trong khuôn khổ Hội sách chào mừng ngày sách và văn hoá đọc Việt Nam 2024, chương trình ra mắt và giao lưu bộ sách "thưởng thức triết học" do Nhà xuất bản Kim Đồng và Viện Pháp tại Hà Nội tổ chức đã diễn ra. Sự kiện có sự tham gia của Tiến sĩ Trần Văn Công - Trưởng khoa tiếng Pháp - Đại học Hà Nội; biên tập viên Hoàng Thanh Thuỷ - Trưởng ban biên tập Sách Khoa học cùng với diễn giả Phan Đăng.

Từ trước đến nay, cụm từ "triết học" luôn được hiểu theo nghĩa là một môn học khó nhằn, là triết học Mác - Lênin, là sự mâu thuẫn giữa các mặt đối lập, đấu tranh giai cấp,… Thế nhưng, hoàn toàn đối lập với suy nghĩ trên, chị Hoàng Thanh Thuỷ cho rằng, triết học rất đơn giản, khởi nguồn của triết học chính là đặt ra những câu hỏi, chính vì vậy mà mỗi đứa trẻ đều có thể trở thành một triết gia.

“Thưởng thức triết học” đã mở ra một cách tiếp cận với thế giới triết học hoàn toàn mới. (Ảnh: Thùy Dương)

“Thưởng thức triết học” đã mở ra một cách tiếp cận với thế giới triết học hoàn toàn mới. (Ảnh: Thùy Dương)

Được thiết kế để khai thác bản năng triết học tự phát trong mỗi người và phát triển nó thông qua những tình huống quen thuộc trong cuộc sống, bộ sách "trưởng thức triết học" hoàn toàn không phải bộ sách khô khan với những thuật ngữ xoắn não, mà là một bộ sách tranh nhẹ nhàng, hài hước, đơn giản, thích hợp với mọi lứa tuổi, đặc biệt là trẻ em trên 7 tuổi.

Chia sẻ tại buổi giao lưu, diễn giả Phan Đăng bộc bạch: “Trong bộ sách này có những hình minh hoạ, chính những hình minh hoạ này làm tôi có cảm giác không phải đang đọc sách triết mà đang đọc những quyển truyện tranh. Tôi tin rằng trẻ em đọc được, con tôi học lớp 2 đọc rất say mê”.

Đồng thời, buổi giao lưu chính là nơi để bạn đọc cùng lắng nghe những chia sẻ và bàn luận với các khách mời về giá trị của triết học trong cuộc sống đương đại, cũng như gợi mở các con đường để đưa triết học đến gần hơn với mọi người.

Cũng trong dịp này, Nhà xuất bản Kim Đồng tổ chức giao lưu ra mắt bộ truyện tranh đặc sắc “Zookiz và trường khoa học bí ẩn” dành cho độc giả nhỏ tuổi Việt Nam của nhóm tác giả Hàn Quốc.

Xuất hiện từ năm 2018, đến nay, thế giới Zookiz đã nhanh chóng chiếm được cảm tình của mọi người nhờ nhóm nhân vật mang tính cách tinh nghịch và đáng yêu, như thỏ Kiki láu lỉnh, gấu Bongbong ham ăn, “hổ chó” Alex hay càu nhàu, chuột cảnh Ppuyo ngốc nghếch, lười Nana điệu đà, chó xù Pang ham vui.

Không chỉ là những biểu tượng xinh xắn trên các nền tảng mạng xã hội, những nhân vật vui tươi này đã được nhóm tác giả phát triển thành một chuỗi truyện tranh dài kỳ thuộc chủ đề khoa học vui, dành cho các bạn nhỏ độ tuổi 8-13 ở Việt Nam.

“Zookiz và trường khoa học bí ẩn” dành cho độc giả nhỏ tuổi Việt Nam của nhóm tác giả Hàn Quốc. (Ảnh: Thùy Dương)

“Zookiz và trường khoa học bí ẩn” dành cho độc giả nhỏ tuổi Việt Nam của nhóm tác giả Hàn Quốc. (Ảnh: Thùy Dương)

Bộ truyện tranh “Zookiz và trường khoa học bí ẩn” do tác giả Hàn Quốc Myeong Seon Lee, Jae Hoon Choi viết lời và Zookiz vẽ tranh, dự kiến sẽ là bộ dài kỳ. Theo chân nhóm Zookiz, các độc giả nhỏ tuổi bước vào những cuộc phiêu lưu kỳ thú và hài hước tại Trường Khoa học bí ẩn, từ đó học thêm nhiều kiến thức bổ ích. Bộ sách có sự kết hợp hài hòa giữa các kiến thức thú vị và cốt truyện tươi mới, đáng yêu, cùng nét vẽ sinh động, dí dỏm.

Trong “Zookiz và Trường Khoa học bí ẩn”, các nhân vật có tính cách rõ rệt hơn so với hình ảnh thường thấy trước đây và rất giống các em nhỏ ở sự hiếu động, ưa tìm tòi, khám phá mọi thứ xung quanh. Chính vì thế, bạn đọc nhỏ tuổi thấy mình trong đó nên dễ nhập tâm vào câu chuyện và dễ nhớ kiến thức khoa học được cung cấp hơn.

Để thực hiện được bộ truyện tranh này, hai tác giả Jae Hoon Choi và Myeong Seon Lee đã dành nhiều thời gian để khảo sát và tìm kiếm ý tưởng từ chính những độc giả nhí Việt Nam. Những kiến thức trong sách được nhóm tác giả tham khảo từ các bộ sách giáo khoa của Việt Nam để có thể bám sát với chương trình học của các em. Bộ truyện còn mang nhiều hình ảnh thuần Việt như vịnh Hạ Long, hoa phượng đỏ… khiến các bạn nhỏ thấy gần gũi và thích thú.