Thường trực Ban Bí thư làm việc với Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu

(PLVN) - Ngày 22/1, đoàn công tác trung ương do bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dẫn đầu đã thăm và làm việc tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (BR-VT).

Tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy BR-VT, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai đánh giá cao nỗ lực vượt khó của tỉnh. Đặc biệt trong bối cảnh khó khăn, thách thức chung ảnh hưởng tới tăng trưởng, nhưng BR-VT có nhiều điểm sáng về kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng. Tỉnh BR-VT có nhiều chỉ số nằm trong top cao của cả nước về nhập bình quân đầu người, thu ngân sách, an sinh xã hội…

Bà Mai lưu ý tỉnh BR-VT đưa ra mức tăng trưởng GRDP tương đối cao, do đó cần tiếp tục nỗ lực để hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu năm 2024. Tỉnh cần phát triển, khai thác tiềm năng 2 ngành công nghiệp mới là hóa dầu và chế tạo thiết bị điện gió, tập trung phát triển hệ thống cảng nước sâu Cái Mép - Thị Vải…

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy BR-VT.

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy BR-VT.

Ông Phạm Viết Thanh, Bí thư Tỉnh ủy BR-VT cho biết, năm 2023, dù còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, Đảng bộ, chính quyền, dân và quân tỉnh BR-VT đã phát huy truyền thống đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, thực hiện hoàn thành Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đề ra.

Cụ thể, GRDP bình quân đầu người đạt 8.078 USD/người/năm. Tổng thu ngân sách Nhà nước ước thực hiện 89,516 ngàn tỷ đồng, đạt 101%, nằm trong 4 tỉnh, thành phố thu ngân sách cao nhất cả nước. BR-VT cũng là 1 trong 10 tỉnh, thành phố thu hút vốn FDI cao nhất cả nước trong năm 2023 với tổng vốn đầu tư đăng ký quy đổi đạt 2,524 tỷ USD, trong đó thu đầu tư nước ngoài đạt 1,4 tỷ USD, đạt 192% so với năm 2022.

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai dâng hương tại tượng đài và Đền thờ Anh hùng Liệt sĩ Võ Thị Sáu.

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai dâng hương tại tượng đài và Đền thờ Anh hùng Liệt sĩ Võ Thị Sáu.

Về chăm lo đời sống nhân dân, ông Phạm Viết Thanh cho biết, tỉnh lấy con người làm trung tâm của sự phát triển, dành nguồn lực để thực hiện các chính sách đột phá về giáo dục, y tế, an sinh xã hội, giảm nghèo, phát triển nhà ở xã hội. Tỉnh BR-VT tiếp tục miễn học phí cho học sinh các cấp năm học 2023 - 2024 với số tiền 327 tỷ đồng…

Phương hướng, nhiệm vụ năm 2024, Bí thư Tỉnh Ủy BR-VT Phạm Viết Thanh cho biết, dự báo năm 2024 tiếp tục khó khăn trong 6 tháng đầu năm, với mục tiêu đã đề ra trong 5 năm, đặc biệt là Nghị quyết 24 của Bộ chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng - an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn 2045 làm căn cứ định hướng để phấn đấu do vậy, tỉnh xây dựng kế hoạch GRDP tăng trưởng 8,5%, thu ngân sách tiếp tục nằm trong top 4 cả nước và phấn đấu thu hút đầu tư FDI tiếp tục nằm trong top 10 tỉnh, thành phố đứng đầu cả nước.

Trong khuôn khổ chuyến công tác tại tỉnh BR-VT, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai đã cùng lãnh đạo tỉnh BR-VT đến đặt vòng hoa, dâng hương viếng tượng đài và Đền thờ nữ Anh hùng Liệt sĩ Võ Thị Sáu tại thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ; thăm và chúc tết Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Đường ở xã Hòa Long, TP Bà Rịa và tặng quà cho người lao động tại KCN Phú Mỹ 3, thị xã Phú Mỹ.

Đọc thêm