Thượng viện thông qua dự luật thuế, ông Trump có chiến thắng lớn?

(PLO) - Thượng viện Mỹ ngày 2/12 đã thông qua dự luật cải tổ thuế, đưa đảng Cộng hòa và Tổng thống Donald Trump tiến gần hơn tới mục tiêu cắt giảm thuế cho các doanh nghiệp.
Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Theo Reuters, Thượng viện Mỹ đã thông qua dự luật với tỉ lệ 51-49. Không thành viên nào của đảng Dân chủ bỏ phiếu cho dự luật nhưng họ đã không thể ngăn chặn việc nó được thông qua tại Thượng viện do đảng Cộng hòa đang chiếm thế đa số 52-48 tại viện này. 

Với việc đã được cả 2 viện thông qua, tới đây, Thượng viện và Hạ viện Mỹ sẽ tiến hành họp bàn để thống nhất về phiên bản chính thức của dự thảo luật. 

Ông Trump muốn các cuộc đàm phán này sớm tiến hành để dự luật được thông qua trước cuối năm, giúp ông và đảng Cộng hòa có được thành tựu lập pháp lớn đầu tiên trong năm 2017. 

Việc cải tổ thuế được ông Trump và đảng Cộng hòa nhìn nhận là một vấn đề quan trọng có thể ảnh hưởng tới cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ sẽ được tiến hành vào tháng 11/2018, khi đảng Cộng hòa sẽ phải tìm cách để giữ được thế đa số trong Quốc hội.

Dự luật cải tổ thuế vừa được thông qua sẽ mở đường cho những thay đổi về thuế lớn nhất tại Mỹ kể từ những năm 1980. 

Theo dự thảo luật, thuế doanh nghiệp của  Mỹ sẽ được giảm từ 35% xuống còn 20% và lợi nhuận trong hoạt động kinh doanh ở nước ngoài của các công ty đặt trụ sở tại Mỹ sẽ phần lớn được miễn thuế.

Với các cá nhân, mức thuế cao nhất áp dụng với những người có thu nhập vào loại cao nhất của Mỹ cũng sẽ được giảm, dấy lên những chỉ trích cho rằng dự luật này sẽ có lợi cho người giàu.

 “Chúng ta đã tiến gần thêm một bước tới việc cắt giảm thuế lớn cho các gia đình thuộc tầng lớp lao động trên khắp nước Mỹ”, ông Trump tuyên bố. 

Trong phát biểu về chiến thắng mới, lãnh đạo đảng Cộng hòa cho rằng việc cắt giảm thuế sẽ khuyến khích các công ty của Mỹ đầu tư thêm vào hoạt động sản xuất kinh doanh của họ, và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của Mỹ./.