Thụy Sỹ tiếp tục triển khai quân đội giúp các bệnh viện ứng phó Covid-19

(PLVN) - Chính phủ Thụy Sỹ ngày 4/11 đã cho phép triển khai tới 2.500 quân nhân để giúp hệ thống chăm sóc sức khỏe của nước này xử lý làn sóng lây nhiễm Covid-19 thứ 2.
Số ca mắc mới Covid-19 tại Thụy Sỹ đang gia tăng. Ảnh minh họa.
Số ca mắc mới Covid-19 tại Thụy Sỹ đang gia tăng. Ảnh minh họa.

Theo Reuters, đây là lần thứ hai trong năm nay quân đội Thụy Sỹ được triển khai hỗ trợ các bệnh viện đang điều trị và vận chuyển bệnh nhân. 

Động thái này diễn ra trong bối cảnh số ca mắc mới Covidd-19 ở nước này ngày 4/11 đã vượt qua con số 10.000 trong một ngày, đe dọa áp đảo hệ thống chăm sóc sức khỏe.

“Với đợt thứ hai của đại dịch Covid-19, số ca bệnh đang tăng mạnh và số ca nhập viện và bệnh nhân trong phòng chăm sóc đặc biệt cũng tương tự. Kể từ ngày 27/10, một số bang đã đệ trình yêu cầu hỗ trợ quân sự”, chính phủ Thụy Sỹ cho biết sau cuộc họp nội các.

Cùng với việc triển khai các quân nhân, Chính phủ Thụy Sỹ cũng bật đèn xanh để phân phối 350 triệu franc Thụy Sĩ ( tương đương 384 triệu USD) trong các khoản tài trợ và cho vay cho các câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp và bán chuyên nghiệp bị ảnh hưởng bởi đại dịch.

Đồng thời, Chính phủ Thuy Sỹ còn cho biết họ đã sẵn sàng xem xét thêm việc trợ giúp ngay lập tức khi các sự kiện lớn đang diễn ra mà không có khán giả để làm chậm sự lây lan của dịch bệnh.