Tỉ phú Trung Quốc Jack Ma chuẩn bị “nghỉ hưu non”

(PLO) - Người đồng sáng lập kiêm chủ tịch hãng thương mại điện tử khổng lồ Alibaba của Trung Quốc Jack Ma trong một cuộc phỏng vấn cho biết ông dự định sẽ nghỉ hưu vào ngày 10/9 tới đây để dành thời gian tập trung vào công tác từ thiện.
Tỉ phú Jack Ma
Tỉ phú Jack Ma

Theo AFP, thông tin trên được ông Jack Ma đưa ra trong một cuộc phỏng vấn với tờ New York Times.

Theo đó, Jack Ma cho biết ông dự định nghỉ việc tại Alibaba từ ngày 10/9, là ngày sinh nhật lần thứ 54 của ông. 

Tỉ phú người Trung Quốc cho rằng việc nghỉ hưu sớm của ông là sự khởi đầu của một kỷ nguyên mới chứ không phải là sự kết thúc của công ty.

Nói về dự định tương lai, cuộc phỏng vấn, tỉ phú Trung Quốc cho biết, sau khi nghỉ hưu, ông sẽ tập trung vào công tác giáo dục.

Trước đây, ông Jack Ma từng là giáo viên tiếng Anh trước khi khởi nghiệp với Alibaba vào năm 1999 và xây dựng nó trở thành một trong những công ty thương mại điện tử khổng lồ như hiện nay.

Theo ước tính, giá trị của Alibaba hiện là hơn  420 tỉ USD còn bản thân ông cũng trở thành một trong những người giàu nhất thế giới với khối tài sản được Forbes định giá khoảng 38,6 tỉ USD.

Năm 2013, Jack Ma cũng đã từ bỏ chức vụ CEO của Alibaba. Tại cuộc phỏng vấn với hãng tin Bloomberg được phát đi ngày 7/9, Jack Ma cũng đã ngụ ý nói về kế hoạch nghỉ hưu của mình. Ông cho biết muốn theo bước người sáng lập Microsoft Bill Gates – một  trong những nhân vật tích cực làm từ thiện nhất thế giới.