Tích cực tham gia xây dựng khu vực biên giới vững mạnh

(PLVN) - Năm 2020, lực lượng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) phát huy vai trò nòng cốt, đi đầu trong phòng, chống dịch Covid-19, thực hiện tốt công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn (TKCN); tích cực tham gia xây dựng nền Biên phòng toàn dân, xây dựng khu vực biên giới (KVBG) vững mạnh.
Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Thiếu tướng Lê Đức Thái trao tặng Cờ Thi đua của Bộ Quốc phòng cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong năm 2020.
Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Thiếu tướng Lê Đức Thái trao tặng Cờ Thi đua của Bộ Quốc phòng cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong năm 2020.

Trong năm 2020, các loại tội phạm tiếp tục gia tăng; thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu, nhất là dịch Covid-19, mưa lũ, sạt lở đất ở miền Trung diễn biến phức tạp, gây thiệt hại nghiêm trọng. Trong bối cảnh đó, Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn lực lượng đồng sức, đồng lòng, đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt, một số nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. 

Đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo tích cực tham gia xây dựng nền Biên phòng (BP) toàn dân, xây dựng khu vực biên giới vững mạnh, lực lượng BĐBP đã thực hiện tốt các nhiệm vụ. 

Trong đó, nổi bật là phối hợp với các tỉnh ủy, thành ủy triển khai thực hiện Kết luận số 68 của Ban Bí thư, Hướng dẫn số 31 của Ban Tổ chức Trung ương về tăng thêm cấp ủy viên là cán bộ đồn BP tham gia cấp ủy huyện, cấp xã biên giới, hải đảo. 

Đến nay các cấp ủy địa phương đã quyết định chỉ định 34 đồng chí tham gia cấp ủy cấp huyện, 247 đồng chí tham gia cấp ủy cấp xã và đang đề nghị chỉ định 158 đồng chí tham gia cấp ủy cấp huyện, 209 đồng chí tham gia cấp ủy cấp xã biên giới, hải đảo.

Tiếp tục duy trì 321 cán bộ tăng cường xã, 2.096 đảng viên đồn BP tham gia sinh hoạt tại các chi bộ thôn, bản biên giới, 9.661 đảng viên đồn BP phụ trách 42.247 hộ gia đình ở KVBG. 

Công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật, buôn lậu, gian lận thương mại, nhất là tội phạm ma túy đạt kết quả cao; triển khai 4 kế hoạch cao điểm, 5 kế hoạch chuyên đề chống tội phạm; đã chủ trì xác lập, đấu tranh thành công 121 chuyên án, bắt giữ 11.927 vụ/40.920 đối tượng; thu trên 3 tấn ma túy các loại (trong đó gần 1,6 triệu viên ma túy tổng hợp), tạm giữ hàng hóa buôn lậu trị giá khoảng 81 tỷ đồng.

Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng BĐBP cho biết, trong năm 2020, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh và cấp ủy, chỉ huy các cấp đã đoàn kết, chủ động bám sát thực tiễn nhiệm vụ, đề cao trách nhiệm, lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành toàn diện nhiệm vụ công tác Biên phòng: Nắm chắc tình hình, kịp thời báo cáo, tham mưu chủ trương, đối sách sát thực, hiệu quả. Phát huy vai trò nòng cốt, đi đầu trong phòng, chống dịch Covid-19.

Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm đạt kết quả tốt; thực hiện nghiêm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, phòng chống thiên tai, TKCN; tích cực tham gia xây dựng nền Biên phòng toàn dân, xây dựng KVBG vững mạnh.

Chất lượng huấn luyện, đào tạo, xây dựng chính quy có chuyển biến tích cực. Lãnh đạo công tác hậu cần, kỹ thuật và các mặt công tác khác đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Chăm lo xây dựng lực lượng vững mạnh về chính trị; công tác xây dựng Đảng có chiều sâu, thực chất, giữ vững nguyên tắc. Chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu được nâng lên rõ rệt.  

Phát biểu tại Hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác Biên phòng năm 2020, Thiếu tướng Lê Đức Thái, Tư lệnh BĐBP yêu cầu trong thời gian tới, toàn lực lượng BĐBP tiếp tục nắm chắc tình hình, kịp thời báo cáo, tham mưu chỉ đạo xử lý các tình huống và tổ chức làm tốt công tác quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, không để bị động, bất ngờ.

Tư lệnh BĐBP chỉ đạo các đơn vị tăng cường đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, nhất là tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia, ma túy, mua bán người, buôn lậu tại các địa bàn trọng điểm, đường dây, tổ chức tội phạm quy mô lớn, hoạt động xuyên quốc gia…

Tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ cửa khẩu, đường mòn, lối mở, ngăn chặn triệt để xuất nhập cảnh trái phép. Thường xuyên phối hợp với các lực lượng làm tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 và phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn.

Thiếu tướng Lê Đức Thái nhấn mạnh, toàn lực lượng BĐBP trong thời gian tới cần tham gia bảo vệ an toàn Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và bầu cử Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; tiếp tục phối hợp triển khai có hiệu quả các chương trình, mô hình, phong trào giúp dân phát triển kinh tế-xã hội ở khu vực biên giới…

Đồng thời, cần nghiêm túc quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ BĐBP lần thứ XV... 

Đọc thêm