Tích cực triển khai các hoạt động chuẩn bị Đại hội Thi đua yêu nước ngành Tư pháp

(PLVN) -Chiều 18/8, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh đã chủ trì buổi làm việc với Thường trực các Tiểu ban giúp việc Ban Chỉ đạo tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước ngành Tư pháp và Kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp (28/8/1945-28/8/2020).
Tích cực triển khai các hoạt động chuẩn bị Đại hội Thi đua yêu nước ngành Tư pháp

Báo cáo tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Quốc Hoàn, Chánh Văn phòng Bộ cho biết, đối với việc cập nhật, bổ sung các tin bài tại chuyên trang “75 năm Ngành Tư pháp Việt Nam và Đại hội thi đua yêu nước ngành Tư pháp” trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp, giao diện Chuyên mục đã được chỉnh sửa để thuận lợi cho việc theo dõi, truy cập của bạn đọc; mục tư liệu ngành được cập nhât, bổ sung nhiều hình ảnh mới; đã có nhiều tin, bài phỏng vấn về hoạt động của các đơn vị, địa phương hướng tới kỷ niệm Ngày truyền thống ngành Tư pháp và Đại hội thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ V. 

Cuốn sách “Luật sư Vũ Trọng Khánh – Cuộc đời và sự nghiệp” của Nhà xuất bản Tư pháp đã được đăng tải để phục vụ nhu cầu của bạn đọc. Văn phòng sẽ tiếp tục phối hợp Cục Công nghệ thông tin, Báo Pháp luật Việt Nam và các đơn vị cập nhật, tổng hợp thường xuyên các thông tin có liên quan để đăng tải kịp thời. 

Đối với Cuộc thi trực tuyến “Sáng mãi truyền thống 75 năm Ngành Tư pháp Việt Nam”, hiện nay Ban Tổ chức cuộc thi đang tổ chức chấm thi, dự kiến tổ chức Lễ tổng kết và trao giải thưởng Cuộc thi vào ngày 26/8.

Về việc xây dựng phim tài liệu phát tại Đại hội thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ V, Văn phòng Bộ đang tiếp tục phối hợp với Vụ Thi đua khen thưởng và các đơn vị liên quan hoàn hiện kịch bản, sưu tầm tư liệu, tổ chức phỏng vấn…để phim đạt tiến độ và chất lượng đề ra.

Ngoài ra, các hoạt động khác như chỉnh trang trụ sở cơ quan; các hoạt động chuyên môn, nghiên cứu, xây dựng, xuất bản các ấn phẩm về ngành Tư pháp; tổ chức lễ dâng hương; công tác chuẩn bị Đại hội Thi đua yêu nước… đang tiếp tục được gấp rút triển khai theo đúng tiến độ.

Phát biểu tại cuộc họp, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế Nguyễn Hữu Huyên cho rằng  các Tiểu ban giúp việc Ban Chỉ đạo cần kịp thời tham mưu, đề xuất các phương án tổ chức các hoạt động bám sát tình hình thực tế dịch bệnh Covid-19 đang diễn ra phức tạp. Đặc biệt, cần đẩy mạnh công tác truyền thông, tăng cường các bài viết về truyền thống 75 năm của Ngành, các tấm gương điển hình tiên tiến để tạo sự lan tỏa mạnh mẽ về truyền thống của Ngành. Về vấn đề này, Phó Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin Tạ Thành Trung lưu ý các đơn vị cần kịp thời cung cấp các bài viết, tài liệu để đảm bảo việc thông tin được cập nhật kịp thời, nội dung đảm bảo tính chính xác và phong phú, đa dạng, hấp dẫn.

Phát biểu kết luận, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh đề nghị Văn phòng Bộ tiếp tục phối hợp các đơn vị để hoàn thiện công tác chỉnh trang trụ sở; xây dựng kế hoạch thăm hỏi, tri ân các cán bộ lão thành, cán bộ đã nghỉ hưu và kế hoạch dâng hương tại khu di tích của Bộ Tư pháp tại Tuyên Quang.

Đối với công tác Thi đua-khen thưởng, Thứ trưởng nhấn mạnh Vụ Thi đua-khen thưởng cần rà soát lại các cá nhân, tập thể, đơn vị để tiến hành  đánh giá, bình chọn, trao thưởng các điển hình tiên tiến đảm bảo khách quan, toàn diện.

Còn về chuyên trang 75 năm Ngành Tư pháp Việt Nam trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp, Thứ trưởng yêu cầu các Tiểu ban cần khắc phục khó khăn để tiếp tục đầu tư xây dựng giao diện phù hợp, thân thiện đồng thời tăng cường các bài viết, tư liệu về phát huy truyền thống 75 năm của Bộ, Ngành.

 Thứ trưởng cũng lưu ý tất cả các hoạt động đều phải cân nhắc về quy mô, thành phần tham dự, đặc biệt cần thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 của Bộ và của TP.Hà Nội, nếu có vấn đề phát sinh cần kịp thời báo cáo Lãnh đạo Bộ để có phương án điều chỉnh phù hợp. 

Đọc thêm