Tiền vệ Quang Hải không dự AFF Cup 2022

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Liên đoàn Bóng đá Việt Nam xác nhận tiền vệ Nguyễn Quang Hải không tham dự AFF Cup 2022 cùng đội tuyển Việt Nam.
Tiền vệ Quang Hải không dự AFF Cup 2022

Ông Lê Hoài Anh, Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) mới xác nhận Quang Hải sẽ không thể tham dự AFF Cup 2022. Nguyên do là sau khi làm việc với Pau FC - đội bóng chủ quản hiện tại của Quang Hải, CLB nước Pháp quyết định không "nhả" người do thời gian tổ chức AFF Cup từ ngày 20/12 đến 16/1/2023, không thuộc FIFA Days.

“VFF đã cố gắng làm việc, song Pau FC nắm quyền quyết định và không chấp thuận đồng ý cho Quang Hải về nước tham dự giải AFF Cup 2022,” ông Hoài Anh nói. Đại diện VFF cũng cho biết đã thông tin trường hợp của Quang Hải đến với huấn luyện viên trưởng Park Hang-seo nhằm chuẩn bị những phương án thay thế kịp thời để đảm bảo sức mạnh của tuyển Việt Nam khi Quang Hải vắng mặt.

Quang Hải thi đấu trong màu áo Pau FC

Quang Hải thi đấu trong màu áo Pau FC

Trước đó, HLV Park công khai mong mỏi Quang Hải sẽ về thi đấu, bởi tầm ảnh hưởng của tiền vệ này với đội tuyển Việt Nam rất quan trọng. Bản thân tiền vệ người Hà Nội từng tiết lộ rằng sẽ làm việc với Pau FC, nhưng quyền quyết định thuộc về CLB.

Anh từng chia sẻ: "Tôi và HLV Park Hang-seo đang cùng thảo luận. Đây là mong muốn bản thân tôi. Được thi đấu ở bất cứ giải đấu nào và khoác lên màu áo của tuyển quốc gia là khát khao của tôi. Tuy nhiên, việc có được thi đấu ở AFF Cup hay không còn phụ thuộc vào việc tôi sẽ làm việc với CLB hiện tại".

Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam dự kiến tập trung vào cuối tháng 11 sắp tới nhằm chuẩn bị cho AFF Cup 2022. Trong quá trình tập luyện, đoàn quân áo đỏ sao vàng có trận đấu giao hữu quan trọng với câu lạc bộ Dortmund trên sân Mỹ Đình vào ngày 30/11.

Đọc thêm