Tiền vệ Thành Lương chia tay Hà Nội FC sau 11 năm gắn bó

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - CLB bóng đá Hà Nội đồng ý xác nhận cho CLB Hòa Bình mượn cầu thủ Phạm Thành Lương chuẩn bị cho mùa giải Hạng Nhất 2023/2024.
Phạm Thành Lương trong màu áo đội tuyển quốc gia, (ảnh nhân vật chung cấp)
Phạm Thành Lương trong màu áo đội tuyển quốc gia, (ảnh nhân vật chung cấp)

Tiền vệ sinh năm 1988 quyết định dừng lại sự nghiệp cầu thủ để tìm thử thách mới trên cương vị một HLV. Thành Lương nhận lời dẫn dắt đội hạng Nhất Hòa Bình kể từ mùa giải 2023/24.

Tại vòng đấu thứ 3 mùa giải V.League 2013, phút 20 trong cuộc chạm trán giữa đội bóng Thủ đô và CLB Đồng Nai, tiền vệ Phạm Thành Lương tung cú sút đầy quyết đoán ghi bàn thắng nâng tỉ số 2-0. Đó cũng là bàn thắng đầu tiên của cầu thủ sinh năm 1988, khoảnh khắc ăn mừng cuồng nhiệt ấy mở đầu cho một chương mới đầy tự hào trong sự nghiệp của cầu thủ người Ứng Hòa.

Cùng với CLB bóng đá Hà Nội, tiền vệ sinh năm 1988 giành 5 chức vô địch V.League (2013, 2016, 2018, 2019, 2022), 3 cúp Quốc gia (2019, 2020, 2022) và 4 siêu Cúp Việt Nam (2018, 2019, 2020, 2022). Cầu thủ khoác áo số 11 có 240 lần ra sân, ghi 18 bàn thắng cùng vô số kiến tạo cho đồng đội lập công.

Tính riêng đấu trường V.League, tiền vệ Phạm Thành Lương có 187 trận đấu, đóng góp 13 bàn thắng. Anh trở thành cảm hứng, tấm gương cho nhiều lớp cầu thủ trẻ xuất sắc của bóng đá Hà Nội nói riêng và bóng đá Việt Nam sau này như: Nguyễn Quang Hải, Đoàn Văn Hậu, Phạm Tuấn Hải hay Nguyễn Văn Tùng...

Thành Lương nhận giải thưởng Quả bóng vàng, (ảnh nhân vật cung cấp)

Thành Lương nhận giải thưởng Quả bóng vàng, (ảnh nhân vật cung cấp)

Chưa hết, đẳng cấp chuyên môn của cầu thủ hay được gọi bằng biệt danh thân mật “Lương dị” còn được thể hiện thông qua 2 lần đoạt giải thưởng Quả bóng Vàng Việt Nam vào các năm 2014 & 2016 trong màu áo tím. Đến bây giờ, anh vẫn là cầu thủ đoạt nhiều Quả bóng Vàng nhất Việt Nam với tổng cộng 4 lần, 2 lần khác ở năm 2009 và 2011.

Đọc thêm