Tiếp tục hoàn thiện pháp luật về hôn nhân và gia đình

(PLVN) - Chiều 22/3, Bộ Tư pháp phối hợp Viện hợp tác Quốc tế Đức về pháp luật tổ chức hội thảo “Chia sẻ kinh nghiệm của Cộng hoà Liên bang Đức trong việc bảo đảm bình đẳng nam nữ về độ tuổi kết hôn, vai trò của phụ nữ trong hôn nhân và gia đình”. Bà Lê Thị Hoàng Thanh, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế (Bộ Tư pháp) chủ trì hội thảo.
Quang cảnh hội thảo
Quang cảnh hội thảo

Phát biểu khai mạc, bà Lê Thị Hoàng Thanh, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế nêu rõ, Luật Hôn nhân và gia đình đã được ban hành năm 2014 với nhiều quy định tiến bộ điều chỉnh nhiều khía cạnh của hôn nhân và gia đình như về độ tuổi kết hôn, điều kiện kết hôn, phân chia tài sản sau khi ly hôn…Tuy nhiên trong quá trình thực thi cũng đã bộc lộ một số “điểm mờ” cần quy định rõ ràng hơn, bà Lê Thị Hoàng Thanh mong muốn thông qua hội thảo sẽ tiếp thu được nhiều ý kiến từ các chuyên gia trong nước và nước ngoài để hoàn thiện hơn nữa dự thảo để có thể trình Chính phủ trong thời gian tới.

Bà Lê Thị Hoàng Thanh, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế phát biểu khai mạc

Bà Lê Thị Hoàng Thanh, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế phát biểu khai mạc

Đánh giá các quy định của pháp luật Việt Nam về điều kiện kết hôn từ thực tiễn công tác hộ tịch ThS Trần Thị Thu Hằng - Trưởng phòng Chứng thực, Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực (Bộ Tư pháp) cho biết, hiện nay các quy định của Luật hôn nhân và gia đình đã có các quy định 13 tương đối rõ ràng, cụ thể, minh bạch và phù hợp với thực tiễn về các điều kiện kết hôn. Bởi vậy nên, ThS Trần Thị Thu Hằng cho rằng vấn đề đặt ra là làm sao triển khai áp dụng nhuần nhuyễn trong thực tiễn thi hành pháp luật về hộ tịch, trong đó cần tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về hôn nhân và gia đình; pháp luật về hộ tịch; các cấp chính quyền tiếp tục thực hiện các chính sách xóa đói, giảm nghèo, từng bước cải thiện nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào dân tộc thiểu số; tiếp tục thực hiện các cơ chế, chính sách, chương trình, dự án về đầu tư cơ sở hạ tầng, giải quyết việc làm, phát triển giáo dục và đào tạo, nâng cao dân trí; tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước…

ThS Trần Thị Thu Hằng - Trưởng phòng Chứng thực, Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực (Bộ Tư pháp)

ThS Trần Thị Thu Hằng - Trưởng phòng Chứng thực, Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực (Bộ Tư pháp)

Tại hội thảo các chuyên gia cũng đã tham gia trao đổi các vấn đề về quy định của pháp luật Việt Nam về điều kiện kết hôn, hậu quả của việc nam nữ chung sống với nhau như vợ, chồng mà không đăng ký kết hôn - vấn đề đặt ra về pháp lý và thực thi; Kết hôn giữa những người cùng giới tính; Quan hệ sống chung như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn - tổng quan về các quy định của Đức và ý nghĩa thực tiễn…

Các đại biểu tham gia thảo luận:

Đọc thêm