Tiết lộ đáng chú ý về tên lửa siêu thanh 'không thể đánh chặn' của Nga

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Các doanh nghiệp quốc phòng Nga đã thiết kế và sản xuất nguyên mẫu bệ phóng di động cho tên lửa siêu thanh Tsirkon.
Ảnh minh họa thử tên lửa của Nga.
Ảnh minh họa thử tên lửa của Nga.

Theo hãng tin TASS, thông tin trên được một nguồn tin thân cận với việc sản xuất quân sự của Nga tiết lộ.

“Nguyên mẫu bệ phóng di động của hệ thống tên lửa phòng thủ bờ biển, sử dụng tên lửa siêu thanh Tsirkon, đã được tạo ra. Tương tự trường hợp hệ thống Bastion, bệ phóng sẽ mang hai tên lửa”, nguồn tin cho hay.

Trước đó, các nguồn tin cũng cho biết, một hệ thống phòng thủ bờ biển mới cho tên lửa hành trình siêu thanh Tsirkon đang được phát triển ở Nga.

Hệ thống này dự kiến sẽ được đưa vào trang bị cho Hải quân Nga vào cuối năm 2022.

Một trong những nguồn tin tiết lộ, hệ thống mới, tương tự hệ thống tiền nhiệm Bastion sử dụng tên lửa Oniks (có tên xuất khẩu la Yakhont), sẽ có khả năng tấn công các mục tiêu cả mặt đất và trên biển.

Tên lửa hành trình siêu thanh Tsirkon còn có tên là Zircon. Cho đến nay, các đặc tính của hệ thống này vẫn chưa được công bố một cách chính thức.

Trong một bài phát biểu năm 2019, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng, tên lửa Tsirkon có khả năng đạt tốc độ khoảng Mach 9 (gấp 9 lần tốc độ âm thanh) và phạm vi tấn công của nó có thể vượt 1.000 km.

Tháng 8/2021, hợp đồng về việc chuyển giao tên lửa siêu thanh Tsirkon cho Bộ Quốc phòng Nga đã được ký kết.

Tên lửa siêu thanh được chế tạo và được sản xuất bởi Hiệp hội Sản xuất và Nghiên cứu Chế tạo Máy có trụ sở tại Reutovo (thuộc Tập đoàn Tên lửa Chiến thuật) của Nga.

Theo các nhà phát triển, hệ thống phòng thủ tên lửa của đối thủ có thể phát hiện ra tên lửa này khi nó đang bay nhưng không thể đánh chặn.

Lý do là bởi trong phần lớn quãng đường di chuyển, tên lửa của Nga sẽ bay ở độ cao vài chục km đồng thời liên tục thay đổi quỹ đạo và cơ động.

Đầu đạn của tên lửa này tương đối nhỏ, chỉ khoảng 200 kg nhưng riêng động năng khổng lồ của nó đã đủ để phá hủy một con tàu mặt nước cỡ lớn, chưa kể đến sức mạnh của chất nổ thông thường hoặc hạt nhân.

Tháng 12 năm ngoái, trong các cuộc thử nghiệm cấp nhà nước, tên lửa này đã lần đầu tiên được phóng thành công từ tàu Đô đốc Gorshkov được đóng theo Đề án 22350 và từ tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân Severodvinsk. Giới chức Nga thông báo sẽ tiếp tục các thử nghiệm với tàu này trong năm nay.

Trong tương lai, tên lửa Tsirkon sẽ được trang bị cho các tàu mặt nước với bệ phóng của tên lửa hành trình Kalibr và Onyx, trên tàu ngầm hạt nhân đa năng Khasky thế hệ thứ 5, tàu chống ngầm cỡ lớn Shaposhnikov và tàu ngầm hạt nhân đa năng sau nâng cấp Irkutsk của Hạm đội Thái Bình Dương.

Đọc thêm