Tiết lộ "khó khăn lớn nhất" trong mục tiêu đầy tham vọng của Tổng thống Biden

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Theo một báo cáo mới, hơn một phần tư thượng nghị sĩ Hoa Kỳ đang đầu tư mạnh vào ngành công nghiệp nhiên liệu hóa thạch, có khả năng gây trở ngại lớn trong chương trình nghị sự đầy tham vọng về khí hậu của Tổng thống Joe Biden.
Hơn một phần tư thượng nghị sĩ Hoa Kỳ và gia đình đang đầu tư mạnh vào ngành công nghiệp nhiên liệu hóa thạch. Ảnh: Press TV
Hơn một phần tư thượng nghị sĩ Hoa Kỳ và gia đình đang đầu tư mạnh vào ngành công nghiệp nhiên liệu hóa thạch. Ảnh: Press TV

Tuần này, tại hội nghị thượng đỉnh về khí hậu COP26 ở Glasgow, Tổng thống Biden đảm bảo với các nhà lãnh đạo thế giới rằng Hoa Kỳ sẽ đáp ứng cam kết đầy tham vọng là cắt giảm một nửa lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính vào năm 2030.

Để đạt được điều đó, ông sẽ cần các thành viên Quốc hội thông qua luật hạn chế nhiên liệu hóa thạch, một ngành mà hàng chục thượng nghị sĩ và gia đình của họ đã thực hiện đầu tư cá nhân.

Press TV dẫn tin từ ReadSludge tiết lộ rằng, các hộ gia đình của ít nhất 28 thượng nghị sĩ Hoa Kỳ - cả đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa - nắm giữ tối thiểu 3,7 triệu đô la và nhiều nhất là 12,6 triệu đô la đầu tư vào nhiên liệu hóa thạch.

“Trong số 28 thượng nghị sĩ, ít nhất 20 thượng nghị sĩ nắm giữ cổ phiếu giao dịch công khai trong các công ty như siêu giám đốc dầu khí Chevron, công ty sản xuất đường ống khổng lồ Enterprise Products, hoặc công ty tiện ích điện NextEra thuộc các hiệp hội thương mại đang vận động Quốc hội chống lại việc áp dụng luật để hạn chế khí thải gây ô nhiễm”, báo cáo cho biết.

"Năm thượng nghị sĩ được đầu tư vào các quỹ năng lượng được xây dựng xung quanh tài sản dầu khí và ba cổ phiếu không công khai của các công ty nhiên liệu hóa thạch tư nhân," nó nói thêm.

Các thượng nghị sĩ báo cáo các khoản đầu tư của họ, hoặc của vợ / chồng họ, cho Văn phòng Hồ sơ Công cộng của Thượng viện, nhưng các chi tiết "thường bị chôn vùi trong hàng trăm trang giấy".

Trớ trêu thay, ít nhất 6 thượng nghị sĩ được đầu tư cá nhân vào ngành công nghiệp nhiên liệu hóa thạch lại ngồi trong các ủy ban liên quan đến môi trường hoặc khí hậu ở Thượng viện.

Ông Joe Manchin,Chủ tịch Ủy ban Tài nguyên và Năng lượng Thượng viện, ở Đồi Capitol ngày 1/12/2020. Ảnh: Press TV

Ông Joe Manchin,Chủ tịch Ủy ban Tài nguyên và Năng lượng Thượng viện, ở Đồi Capitol ngày 1/12/2020. Ảnh: Press TV

Gia đình của Thượng nghị sĩ Joe Manchin, Chủ tịch Ủy ban Tài nguyên và Năng lượng Thượng viện, đã nhận được hơn 1 triệu USD thu nhập từ Enersystems, một công ty môi giới than mà thượng nghị sĩ đảng Dân chủ này thành lập vào những năm 1980.

Ông Manchin "đã tước bỏ dự luật điều chỉnh ngân sách của Đảng Dân chủ đối với các chương trình khí hậu lớn mà lẽ ra sẽ chuyển đổi các nhà máy nhiệt điện than như nơi mà công ty, hiện do con trai ông điều hành, nắm giữ hợp đồng dịch vụ nhiên liệu chính", báo cáo cho biết.

Các thượng nghị sĩ khác có gia đình đầu tư nhiều vào nhiên liệu hóa thạch bao gồm, John Hickenlooper của Colorado nắm giữ tới 1 triệu đô la đầu tư vào Chevron và các công ty khác, Tom Carper của Delaware nắm giữ 274.000 đô la vào cổ phiếu của Chevron và Duke Energy; Gary Peters ở Michigan sở hữu tới 355.000 USD cổ phiếu của NextEra, DTE Energy và Pacific Gas & Electric.

Các thượng nghị sĩ thường làm việc để loại bỏ bất kỳ điều khoản nào về môi trường hoặc năng lượng sạch khỏi luật điều chỉnh ngân sách để bảo vệ các khoản đầu tư cá nhân của họ.

Trong nhiều tháng, Tổng thóng Biden đã không giấu giếm việc ông muốn tham gia vào các cuộc đàm phán về khí hậu COP26 với các biện pháp mạnh mẽ đã được ký kết thành luật để chứng minh với thế giới rằng Hoa Kỳ đã cam kết với chương trình khí hậu của ông.

Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ bước vào cuộc đàm phán mà không có một thỏa thuận thuyết phục để trình bày tại hội nghị thượng đỉnh Liên Hợp Quốc khi các thành phần quan trọng trong chương trình nghị sự về khí hậu trong nước của ông bị thất vọng do lợi ích nhiên liệu hóa thạch mạnh mẽ, sự phản đối gay gắt của đảng Cộng hòa và cuộc đấu đá nội bộ giữa các đảng viên Dân chủ.

Các nhà khoa học đã cảnh báo rằng thất bại tại hội nghị thượng đỉnh Glasgow sẽ cản trở thế giới trong cuộc chiến tồn tại nhằm hạn chế mức tăng nhiệt độ toàn cầu lên 1,50C.