Tiết lộ "sai lầm lớn nhất" của Chính phủ Afghanistan

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Theo một cựu cố vấn an ninh quốc gia của cựu Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani, sai lầm chính sách lớn nhất của Chính phủ Afghanistan dẫn đến việc Mỹ rút quân là không nắm được rằng Washington có kế hoạch rời đi.
Các binh sĩ Hoa Kỳ kiểm soát an ninh tại Sân bay Quốc tế Hamid Karzai ở Kabul, Afghanistan ngày 25/8/2021 khi cuộc sơ tán diễn ra. Ảnh: Reuters
Các binh sĩ Hoa Kỳ kiểm soát an ninh tại Sân bay Quốc tế Hamid Karzai ở Kabul, Afghanistan ngày 25/8/2021 khi cuộc sơ tán diễn ra. Ảnh: Reuters

Cựu cố vấn an ninh quốc gia Hamdullah Mohib nói với CBS ’Face the Nation hôm Chủ nhật rằng:“ Tôi nghĩ rằng việc không nhìn thấy chữ viết trên tường có lẽ là một trong những sai lầm lớn nhất.

Chúng tôi lẽ ra phải hiểu rằng Hoa Kỳ đã đưa ra quyết định của mình và sẽ rút lui trong bất kỳ trường hợp nào. Đó có lẽ là một trong những lý do khiến chúng tôi không thể đảm bảo một kết quả khác”.

Tuy nhiên, khi được hỏi, nếu Chính phủ Afghanistan bị lật đổ thực sự tin rằng Mỹ sẽ ở lại nước này lâu hơn thì tình hình trên thực tế khác đi, ông Mohib nói "Không". Tuy nhiên, ông đổ lỗi cho Hoa Kỳ và các đối tác liên minh khác đã không nỗ lực và tăng nguồn lực nhiều hơn để duy trì một “Afghanistan dân chủ”.