Tiểu Ban An ninh tập huấn cho 2 hai trận đấu trên sân Mỹ Đình

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Tiểu Ban An ninh cùng với các đơn vị liên quan đã  tập huấn công tác tổ chức hai trận đấu của đội tuyển Việt Nam trên sân vận động Mỹ Đình.
Tối 9/11, thầy trò HLV Park Hang-seo đã có buổi tập chính thức tại SVĐQG Mỹ Đình,
Tối 9/11, thầy trò HLV Park Hang-seo đã có buổi tập chính thức tại SVĐQG Mỹ Đình,

Hai ngày trước khi diễn ra trận đấu giữa ĐTVN và đội tuyển Nhật Bản (11/11), trong khuôn khổ vòng loại cuối FIFA World Cup 2022- khu vực châu Á, Tiểu ban an ninh trận đấu đã tổ chức họp với các đơn vị công an, an ninh địa phương và các đối tác liên quan.

Tổng Thư ký Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) Lê Hoài Anh nhấn mạnh, việc tổ chức hai trận đấu của ĐTVN trong tháng 11/2021 trong khuôn khổ Vòng loại cuối FIFA World Cup 2022 diễn ra trong bối cảnh dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp vì vậy công tác kiểm soát an ninh, ngoài các phương án an ninh thông thường, còn phải đáp ứng các yêu cầu phòng chống dịch.

“VFF cũng đã tiến hành làm truyền thông, phổ biến đến khán giả các quy định khi vào sân, rất mong các đơn vị phối hợp sẽ có sự đồng bộ trong việc kiểm soát an ninh, đảm bảo an toàn phòng chống dịch, góp phần vào sự thành công chung trong công tác tổ chức hai trận đấu”, Tổng Thư ký VFF Lê Hoài Anh cho biết.

Ở phần nội dung chính của cuộc làm việc, Tiểu Ban an ninh đã tiến hành tập huấn cho các đơn vị liên quan, công tác kiểm soát vé và khai báo y tế đối với các lực lượng vào sân làm nhiệm vụ cũng như khán giả theo dõi trận đấu.

Đại diện quan chức Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã có cuộc họp thứ hai về công tác chuẩn bị cho trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam gặp đội tuyển Nhật Bản, tại vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á.

Tại cuộc họp, đại diện quan chức AFC và giám sát trận đấu đánh giá cao các nỗ lực của nước chủ nhà Việt Nam trong việc nâng cấp cơ sở hạ tầng tại sân vận động Mỹ Đình. “Phòng VOR hiện đã được cải thiện rất nhiều so với trước đó.

Các điều kiện trong phòng về cơ bản đã đáp ứng được các yêu cầu về kỹ thuật” – Ông Mohamed Nagor Amir Bin Noor – Điều phối kỹ thuật VAR do FIFA bổ nhiệm nhận xét.

Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Nhật Bản sẽ diễn ra vào lúc 19h00 ngày 11/11 trên sân vận động Mỹ Đình và được truyền hình trực tiếp trên các kênh của VTV và FPTplay.

Đọc thêm