Tiểu thương Hà Nội 'dài cổ' chờ khách mua bánh trung thu 'đại hạ giá'

(PLVN) - Kiên trì ngồi cả ngày ngóng khách để bán từng chiếc bánh trung thu, các tiểu thương ở Hà Nội hi vọng vớt vát "chút lời". Tuy nhiên, không khí mua - bán rất ảm đạm...

Đã qua Tết Trung thu 2 ngày, nhưng nhiều ki-ốt bán bánh trung thu trên các tuyến phố ở Hà Nội như Lê Quang Đạo (quận Nam Từ Liêm), Lê Đức Thọ, Nguyễn Hoàng (quận Cầu Giấy)... vẫn đang "hoạt động hết công suất" với số lượng bánh tồn kho còn rất nhiều. Để kích cầu tiêu dùng, nhiều ki-ốt mạnh tay giảm giá "sập sàn". Những tấm biển "đại hạ giá" được treo với cỡ chữ lớn, màu sắc nổi bật, song sức mua vẫn vô cùng ảm đạm.

Tại một ki-ốt trên đường Lê Quang Đạo, hàng chục khay bánh Trung thu đầy được trưng bày với nhiều thương nổi tiếng hiệu khác nhau, cùng nhiều loại bánh như thập cẩm, đậu xanh, hạt dẻ, cốm, trứng chảy, trứng muối... Tất cả đồng giá là 100.000 đồng/3 chiếc. Nhiều chiếc bánh chỉ còn hạn sử dụng từ 2 - 3 ngày, song vẫn "nằm dài" chờ khách hàng tới mua.

Người bán hàng tại đây cho biết, năm nào cũng vậy, sau Tết Trung thu đều hạ giá bánh để giảm hàng tồn kho, song năm nay sức mua của người tiêu dùng giảm nhiều so với năm ngoái, dù hàng giảm giá gần như 1 nửa.

"Hai ngày nay chỉ bán được vài trăm chiếc, còn hàng nghìn chiếc bánh tồn kho. Năm nay tình hình mưa lũ phức tạp nên nhu cầu của người tiêu dùng giảm rất nhiều. Giá bánh giảm sâu, chỉ biết lấy công làm lãi. Chúng tôi vẫn sẽ bán tiếp để thu hồi lại chút vốn", người bán hàng cho biết.

Tình trạng tương tự diễn ra tại một ki-ốt cách đó vài trăm mét, trong khi những tủ kính vẫn xếp đầy những bánh trung thu thì số lượng khách hàng trong ngày chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Anh Phạm Văn Thiện (nhân viên bán hàng) chia sẻ: "Bánh tồn kho rất nhiều, cả ngày chỉ có vài lượt khách ghé vào mua, mỗi khách chỉ mua số lượng rất ít nên hôm nay chúng tôi chỉ bán được vài chục chiếc. Chỉ hi vọng, số lượng khách sẽ đông hơn vào giờ tan tầm".

Tại một ki-ốt trên đường Lê Đức Thọ, dù may mắn số lượng bánh trung thu tồn đọng còn vài chục chiếc song nhân viên bán hàng vẫn không khỏi lo lắng vì có thể chưa thể bán hết trong hôm nay. "Người mua thưa thớt, tôi đặt mục tiêu hôm nay bán hết số bánh này. Song với lượt khách mua ít ỏi, có lẽ ngày mai chúng tôi vẫn phải tiếp tục bán".

Tranh thủ thời điểm các thương hiệu bánh Trung thu nổi tiếng đồng loạt "đại hạ giá", Nguyễn Văn Dương (quê Hải Dương, đang học tập tại Hà Nội) mất khá nhiều thời gian để lựa chọn cho mình những chiếc bánh ưng ý. "Đa số những chiếc bánh Trung thu đều có hạn rất ngắn, chỉ còn để được vài ngày. Một số loại bánh khác có hạn đến tháng 10, song chủng loại cũng không có nhiều", Dương nói.

Một số hình ảnh ghi nhận ngày 19/9/2024 (tức 17 tháng 8 âm lịch):

Một ki-ốt trên đường Lê Quang Đạo bày nhiều khay bánh Trung thu.
Tại một số thời điểm, khách hàng ghé vào khá đông song số lượng bán ra không đáng kể.
Nguyễn Văn Dương (quê Hải Dương) cho biết, thời điểm mua bánh muộn nên hạn sử dụng của bánh không còn dài.
Hàng loạt khay bánh trung thu "ế".
Các ki-ốt đồng loạt treo biển đại hạ giá.
Khách ít, lượng hàng mỗi khách mua ít ỏi.
Nhiều thương hiệu phải giảm giá 30 - 50% để nhanh chóng "dọn kho"
Số lượng bánh tại một ki-ốt trên đường Lê Đức Thọ chỉ còn vài chục cái song người bán hàng vẫn lo không thể bán hết trong 1 ngày.
Biển giảm giá được treo gần đường để thu hút khách hàng
Một số loại bánh có hạn sử dụng dài song tiểu thương vẫn lo lắng vì người mua rất ít
Có những hàng không có khách tới.

Đọc thêm