Tìm nguyên nhân 1 con voi chết trong rừng ở Hà Tĩnh

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Cơ quan chức năng huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) đã vào rừng khám nghiệm hiện trường một cá thể voi chết tại tiểu khu 33 thuộc địa phận xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn.
Xác voi bị tiêu hủy , chỉ còn lại da và xương. Ảnh: KL
Xác voi bị tiêu hủy , chỉ còn lại da và xương. Ảnh: KL

Ngày 19/7, ông Lê Ngọc Danh, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Hương Sơn cho biết, sáng 19/7, cơ quan Kiểm lâm, Công an, Viện Kiểm sát, Bộ đội biên phòng, đơn vị quản lý rừng và chính quyền địa phương đã trực tiếp vào khám nghiệm hiện trường, tìm hiểu nguyên nhân một con voi chết được phát hiện vào hôm qua.

“Tối qua, sau khi nhận được tin báo có con voi chết, lực lượng kiểm lâm vào kiểm tra hiện trường nhận định con voi này đã chết cách đây khoảng 15-20 ngày. Vị trí phát hiện con voi chết nói trên thuộc tiểu khu 33 địa phận xã Sơn Tây cách khu dân cư gần 10km. Vào thời điểm phát hiện, xung quanh xác voi còn có một đàn voi 3 - 4 con. Đàn voi này xuất hiện ở khu vực rừng này đã vài chục năm”.

Cũng theo ông Danh, đơn vị đã báo cáo vụ việc với cấp trên để xin phương án xử lý. Do hiện trường nằm trong rừng sâu, địa hình phức tạp nên việc đưa xác voi ra hoặc chôn cất tại chỗ đều rất khó khăn vì máy móc không thể vào được.

Trước đó, vào chiều 18/7, nhân viên Công ty TNHH Lâm nghiệp và Dịch vụ Hương Sơn đi tuần tra rừng thì phát hiện xác một con voi lớn đang trong tình trạng phân hủy, bốc mùi hôi thối.

Vị trí phát hiện xác voi thuộc tiểu khu 33, Khe Bùn, xã Sơn Tây. Đây là khu vực rừng sản xuất do Công ty TNHH Lâm nghiệp và Dịch vụ Hương Sơn quản lý.