Tìm thân nhân người đàn ông treo cổ ở Đà Lạt

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Một người đàn ông khoảng 27-35 tuổi, cao 1m7, dáng người gầy, mặc áo khoác và quần Jean màu xám được phát hiện tử vong trong tư thế treo cổ trên cành cây thông tại núi Hòn Bồ (phường 12, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng).
Hiện trường nơi phát hiện thi thể nạn nhân.
Hiện trường nơi phát hiện thi thể nạn nhân.

Thông tin ban đầu, khoảng 11h40 ngày 18/1, một số người dân phát hiện thi thể nam giới không rõ danh tính trong tư thế treo cổ trên cây tại núi Hòn Bồ.

Nạn nhân mặc áo khoác và quần Jean màu xám, đội mũ lưỡi trai màu đen, khoảng 27-35 tuổi, cao khoảng 1m7, dáng người gầy. Dưới đất nơi nạn nhân treo cổ có 1 con dao, 1 đôi dép màu đen và 1 mũ bảo hiểm màu trắng.

Nhận tin báo, lực lượng Công an đã đến bảo vệ hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Thi thể nạn nhân đang được lực lượng chức năng TP Đà Lạt bảo quản để tìm kiếm người thân đến nhận về mai táng, xử lý theo quy định.

Đọc thêm