Tìm thấy thi thể tài xế vụ taxi lao xuống sông ở Thanh Hóa

(PLVN) - Sau 3 ngày tìm kiếm, thi thể tài xế được tìm thấy mắc kẹt trong bụi tre cách hiện trường vụ tai nạn khoảng 50m.
Chiếc xe bị nạn được trục vớt.
Chiếc xe bị nạn được trục vớt.

Khoảng 6h30 ngày 4/9, lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn tỉnh Thanh Hóa đã tìm thấy thi thể tài xế lao xe xuống sông cầu Vàng (xã Xuân Minh, huyện Thọ Xuân) 3 ngày trước.

Nạn nhân là Phùng Duy Năm (27 tuổi, quê huyện Thường Xuân). Thi thể nạn nhân được phát hiện bị mắc tại 1 bụi tre cách hiện trường vụ tai nạn khoảng 50m về phía hạ lưu Cầu Vàng. 

Trong buổi sáng nay, các cơ quan chức năng sẽ bàn giao thi thể của anh Năm cho gia đình để mai táng.

Trước đó, khuya 1/9, anh Năm điều khiển xe taxi mang BKS  36A-190.06. Anh Năm chở bà Nguyễn Thị Huân (55 tuổi) và anh Lê Anh Việt (33 tuổi, cùng ngụ tại xã Định Tiến, huyện Yên Định, Thanh Hóa) từ sân bay Sao Vàng (huyện Thọ Xuân) về huyện Yên Định.

Đến khoảng 22h cùng ngày, khi đến đầu cầu Vàng thuộc xã Xuân Minh thì xe bất ngờ mất lái lao xuống sông Cầu Chày. 

Anh Năm và anh Việt mở được cửa xe bơi ra ngoài. Tuy nhiên, chỉ anh Việt bơi được vào bờ an toàn còn tài xế bị nước cuốn trôi mất tích. Bà Huân mắc kẹt và chìm cùng chiếc xe.

Đọc thêm