Tin bất ngờ về tình hình kinh tế Ukraine

(PLVN) - Theo dữ liệu mới nhất từ Cơ quan Thống kê Nhà nước Ukraine, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Ukraine trong quý II/2023 đã tăng mạnh tới 19,5% so với cùng kỳ năm ngoái.
Tin bất ngờ về tình hình kinh tế Ukraine

Theo đài RT, đây là mức tăng trưởng GDP cao nhất được ghi nhận tại Ukraine. Mức tăng trưởng đáng kể này được cho là do hiệu ứng cơ bản thấp sau sự sụt giảm mạnh xảy ra ngay sau khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự ở Ukraine hồi tháng 2 năm ngoái.

Ngoài hiệu ứng cơ bản thấp, GDP của Ukraine còn được thúc đẩy bởi sự gia tăng mạnh mẽ của tiêu dùng nội địa.

Trong quý 2 năm ngoái, GDP của Ukraine đã giảm mạnh 37,2%. Tốc độ giảm tổng cộng là khoảng 30% trong nửa cuối năm 2022.

Nền kinh tế của Ukraine đã sụt giảm 10% trong thời gian từ tháng 1 đến tháng 3/2023.

Ông Olena Bilan, nhà kinh tế trưởng tại ngân hàng đầu tư Dragon Capital có trụ sở tại Kiev, nói với hãng tin Bloomberg rằng, mọi người đang dần quen với tình hình hiện nay.

“Cuộc sống vẫn tiếp diễn và giữa những rắc rối, người ta muốn tận hưởng bằng cách mua hàng hoặc đi nghỉ”, ông Bilan nói.

Ngân hàng Quốc gia Ukraine trước đây dự báo, nền kinh tế nước này sẽ tăng trưởng 2,9% vào cuối năm nay. Dự báo cập nhật sẽ được công bố vào tháng 10 tới.

Đọc thêm