Tin giao thông đến sáng 23/10: Tai nạn liên hoàn khiến 5 xe biến dạng, 4 người bị thương; va chạm với xe đầu kéo, 2 nữ sinh tử vong thương tâm

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 22/10, tại Hà Nội, Thái Nguyên, Bình Định, Bắc Giang xảy ra tai nạn giao thông khiến 3 người tử vong, 5 người bị thương.

Tai nạn liên hoàn khiến 5 xe biến dạng

Vụ tai nạn liên hoàn giữa 3 ô tô và 2 xe máy xảy ra trên đường đê Long Biên - Xuân Quan (Hà Nội) lúc 21h45.

Tại hiện trường cả 3 ôtô đều vỡ nát, biến dạng phần đầu; 2 chiếc xe máy biến dạng hoàn toàn. Sau vụ va chạm, một xe máy nằm dưới gầm xe 5 chỗ, chiếc xe máy còn lại kẹt giữa 2 ôtô đang đấu đầu.

Nhiều phương tiện biến dạng sau tai nạn.

Nhiều phương tiện biến dạng sau tai nạn.

Một nhân chứng cho biết có 4 người trên đi xe máy bị thương, trong đó có một người đàn ông gãy cổ. Cơ quan chức năng điều 2 xe cấp cứu đến hiện trường để sơ cứu và đưa các nạn nhân đi bệnh viện.

Đoạn đường xảy ra tai nạn là một khúc cua có tầm nhìn hạn chế, mặt đường hẹp. Có 2 người đi xe máy văng xuống chân đê, trước cửa đình làng Nha với độ cao 2-3 m so với mặt đường.

Xe máy đi ngược chiều va chạm với 2 ô tô

Tại Thái Nguyên, khoảng 14h, tại Km 54 cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên (hướng đi Hà Nội), thuộc địa phận TP Sông Công xảy ra tai nạn khiến giao thông bị ùn tắc nhiều giờ.

Hậu quả, người điều khiển xe máy là anh Dương Trung K (SN 1980, thường trú tại xã Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên) bị thương rất nặng, chiếc xe máy bị biến dạng.

Hiện trường vụ tai nạn.

Hiện trường vụ tai nạn.

Theo các nhân chứng tại hiện trường, xe máy do anh K điều khiển đang đi ngược chiều thì đâm va vào xe ô tô con mang BKS 30E 978.66 do anh Phương Văn Quân (trú tại quận Tây Hồ, TP Hà Nội) điều khiển, sau đó va chạm tiếp với xe ô tô tải mang BKS 29C.76514 do anh Bùi Văn Hưởng (trú tại huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình) điều khiển, cũng đi cùng chiều với chiếc xe ô tô con.

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường giải quyết vụ việc và đưa người bị thương đi cấp cứu. Vụ tai nạn khiến cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên (hướng đi Hà Nội) bị ùn tắc đến khoảng 18h cùng ngày.

Va chạm xe đầu kéo, 2 nữ sinh tử vong thương tâm

Tại Bình Định, khoảng 10h30, ô tô tải đầu kéo BKS 77H-007.16 kéo rơ-moóc 77R-033.83 do Trần Nam Bình (SN 1985, ở thôn Phú Mỹ 1, xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước, Bình Định) điều khiển lưu thông từ hướng cảng Quy Nhơn về cầu Bà Di.

Khi xe chạy đến vòng xoay ngã 5 Đống Đa (Km 2+100, Quốc lộ 19 đoạn qua TP Quy Nhơn) đã xảy ra tai nạn với xe đạp điện do T.T.V.A (SN 2007, ở KV2, phường Nhơn, TP Quy Nhơn) điều khiển chở phía sau H.G.C (SN 2007, ngụ cùng địa phương).

Lực lượng chức năng điều tiết giao thông khu vực xảy ra tai nạn.

Lực lượng chức năng điều tiết giao thông khu vực xảy ra tai nạn.

Vụ va chạm khiến 2 nữ sinh đi trên xe đạp điện tử vong. Tại hiện trường, chiếc xe đạp điện nát vụn, nhiều mảnh vỡ văng khắp nơi.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng tỉnh Bình Định đã có mặt tại hiện trường để điều tiết, phân luồng giao thông .

Hiện các cơ quan chức năng tỉnh Bình Định đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông trên để xử lý theo quy định.

Nam công nhân tử vong sau va chạm với xe cẩu

Vụ tai nạn khiến anh Linh Văn Lợi (SN 1996, ở thôn Khun Tiếm, xã Nhân Lý, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn) tử vong.

Theo đó, trưa ngày 22/10, xe máy BKS 12X1 – 20293 do anh Lợi điều khiển khi đi tới đường gom dân sinh thuộc tổ dân phố Yên Ninh (thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) đã va chạm với xe cẩu chuyên dùng do tài xế Ngụy Đức Dũng (SN 1976, ở thôn Bắc Am, xã Tư Mại, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang) điều khiển.

Nam công nhân tử vong sau va chạm với xe cẩu.

Nam công nhân tử vong sau va chạm với xe cẩu.

Hậu quả, anh Lợi tử vong. Nạn nhân đang là công nhân của một công ty ở KCN Quang Châu, huyện Việt Yên.

Vụ vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ theo quy định.

Đọc thêm