Tin giao thông sáng 1/9: Liên tiếp tai nạn xe máy, 6 người tử vong, 4 người bị thương

(PLVN) - Ngày cuối tháng 8, tại Bình Phước liên tiếp xảy ra tai nạn nghiêm trọng chỉ trong khoảng 1 giờ. Tại TP HCM, Tiền Giang, Nghệ An cũng xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Tai nạn liên tiếp ở Bình Phước

Khoảng 21h ngày 31/8, người đàn ông tên K (28 tuổi, trú tại xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước) điều khiển xe máy BKS 93N2-85xx, lưu thông trên quốc lộ 14, hướng từ TP Hồ Chí Minh đi tỉnh Đắk Nông.

Đến đoạn Cầu Hai (khu phố Xuân Đồng, phường Tân Thiện, TP Đồng Xoài), ông K bất ngờ mất lái, đâm trực diện vào đuôi xe tải mang biển số 47C-039xx, đang dựng đậu bên đường. Cú tông mạnh khiến ông K tử vong, chiếc xe máy bị văng sang bên hông trái đuôi xe tải.

Cùng thời điểm trên, một người đàn ông điều khiển xe máy mang biển số 93T1-49xx, lưu thông trên quốc lộ 14, hướng từ tỉnh Đắk Nông đi TP HCM. 

Đến đoạn ấp 4 (xã Đồng Tâm, huyện Đồng Phú) người đàn ông này đã đâm vào xe máy BKS 93L1-421xx do chị Thị Bình (35 tuổi, trú tại xã Nghĩa Bình, huyện Bù Đăng) điều khiển, đang lưu thông theo chiều ngược lại.

Cú đâm mạnh khiến người đàn ông và chị Bình bị dội ngược trở lại, nằm bất tỉnh. Mặc dù được mọi người đưa đi cấp cứu kịp thời, nhưng người đàn ông đã tử vong sau đó, riêng chị Bình bị thương rất nặng. Người đàn ông được xác định là ông Châu Ngọc S (58 tuổi, trú tại xã Đồng Tâm, huyện Đồng Phú).

Trước đó, khoảng 20h30, vợ chồng anh Dương Ngọc Tuấn (35 tuổi, trú tại xã Đồng Tâm, huyện Đồng Phú) điều khiển xe máy mang biển số 93P2 – 004xx và chị Phan Thị Kim Phước điều khiển xe máy mang biển số 93H1-86xx lưu thông trên Quốc lộ 14, hướng từ tỉnh Đắk Nông đi TP Hồ Chí Minh.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông ở Bình Phước. Ảnh TTXVN.
 Hiện trường vụ tai nạn giao thông ở Bình Phước. Ảnh TTXVN.

Đến đoạn ấp 3 (xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú) trời bất ngờ đổ mưa nên vợ chồng anh Tuấn dừng xe lại, lấy áo mưa che đồ trên xe.

Đúng lúc này, chiếc xe ôtô 4 chỗ mang biển số 61A-176xx (chưa rõ người điều khiển), lưu thông từ phía sau tới với tốc độ khá cao, đâm thẳng vào xe của hai vợ chồng anh Tuấn.

Cú đâm mạnh khiến vợ chồng anh Tuấn cùng hai xe máy bị hất văng lên phía trước, hai rổ bánh tiêu tung tóe ra đường, chiếc ôtô tiếp đà lao lên hàng chục mét mới chịu dừng lại.

Vụ tai nạn khiến anh Tuấn và chị Phước bị thương phải đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước, trong đó anh Tuấn bị thương rất nặng. 

Xe bồn tông người dừng đèn đỏ tử vong rồi bỏ trốn

Tại TP HCM, khoảng 19h30, xe bồn chạy trên đường Nguyễn Hữu Thọ hướng từ quận 7 về huyện Nhà Bè. Khi đến giao lộ Phạm Hữu Lầu, xe bồn tông thẳng vào một người phụ nữ khoảng 40 tuổi chạy xe máy đang dừng đèn đỏ, kéo lê nạn nhân khoảng 10m.

Người phụ nữ tử vong sau tai nạn. Ảnh Công an TP HCM.
 Người phụ nữ tử vong sau tai nạn. Ảnh Công an TP HCM.

Sau khi va chạm, tài xế đã vội điều khiển phương tiện bỏ chạy và người dân truy hô đuổi theo. Công an huyện Nhà Bè sau đó đã làm việc và lấy lời khai với tài xế xe bồn.

Đâm vào mốc lộ giới, người đàn ông tử vong

Còn tại Nghệ An, khoảng 15 giờ 30 phút ngày 31/8, người đàn ông có tên là Hoan (trú tại xóm Châu Nam, xã Tân Hương, huyện Tân Kỳ) di chuyển xe máy đi từ hướng Nghĩa Hành ra thị trấn Tân Kỳ.

Đi đến đường Hồ Chí Minh thuộc xóm Tân Minh, xã Tân Hương, anh Hoan đâm liên tiếp vào 2 cọc mốc lộ giới bên phải đường khiến ngã đập đầu xuống đất, tử vong tại chỗ; chiếc xe máy văng xuống mương và hư hỏng nặng.

Người đàn ông tử vong sau khi tông vào mốc lộ giới. Ảnh Báo Nghệ An.
Người đàn ông tử vong sau khi tông vào mốc lộ giới. Ảnh Báo Nghệ An. 

Thấy người bị nạn, người dân xung quanh đó đã có mặt, gọi điện báo với chính quyền địa phương. Công an huyện Tân Kỳ và Công an xã Tân Hương có mặt tại hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Hiện người nhà đã nhận thi thể và mai táng theo phong tục địa phương.

Va chạm xe máy, anh em sinh đôi thương vong

Trong khi đó tại Tiền Giang, khoảng 14h30 tai nạn giao thông trên đường thuộc ấp 5, xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành khiến 1 người tử vong, 2 người bị thương.

Theo đó, xe máy mang BKS 63FL-28xx do ông Nguyễn Văn Tuấn (SN 1968, ngụ xã Phước Thạnh, TP Mỹ Tho) điều khiển đang lưu thông trên đường giao thông nông thôn, hướng đi từ đường dẫn cao tốc TP HCM - Trung Lương về xã Long An, huyện Châu Thành.

Hiện trường vụ tai nạn.
 Hiện trường vụ tai nạn.

Khi đến địa điểm trên, xe của ông Tuấn va chạm vào xe máy BKS 63AC-068xx do hai anh em sinh đôi là Nguyễn Trọng Nghĩa và Nguyễn Trọng Phúc (SN 2005, ngụ xã Tam Hiệp huyện Châu Thành) điều khiển đang lưu thông theo hướng ngược. 

Cú va chạm khiến xe của Nghĩa và Phúc va quẹt vào hàng rào trên đường, cả 3 người được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, sau khi đến bệnh viện, do vết thương quá nặng nên một trong 2 anh em sinh đôi có một người tử vong, còn người còn lại cũng hiện đang trong tình trạng bị thương khá nặng. Riêng ông Tuấn chỉ bị xây xát nhẹ.

Theo người dân nơi đây cho biết, ông Tuấn có biểu hiện say rượu lúc điều khiển xe. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

Người đàn ông tử vong cạnh xe máy

Trong khi đó, khoảng 9h, trong Khu công nghiệp Tân Bình, phường Tây Thạnh (quận Tân Bình, TP HCM) người dân phát hiện 1 người đàn ông tử vong cạnh xe máy hư hỏng. Nhận tin báo, Công an quận Tân Bình có mặt khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera để điều tra.

Người đàn ông tử vong cạnh xe máy vỡ nát.
 Người đàn ông tử vong cạnh xe máy vỡ nát.

Tại hiện trường, nạn nhân người đầy thương tích, cạnh đó là chiếc xe máy bể nát phần đầu, khu vực xảy ra vụ việc là đoạn đường cong.

Theo một cán bộ công an, có thể người này chạy xe không làm chủ tốc độ, lạc tay lái đâm vào trụ điện.

Đọc thêm