Tin mới nhất về dịch do nCoV: 213 người chết, lây 21 quốc gia, vùng lãnh thổ

Tính đến 6h hôm nay, 31/1, có 9.807 người mắc bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút corona (nCoV), trong đó, 213 người thiệt mạng. 21 quốc gia, vùng lãnh thổ phát hiện có người nhiễm dịch bệnh này...

Cùng ngày, WHO chính thức tuyên bố dịch virus nCoV là tình trạng y tế khẩn cấp toàn cầu.

Theo báo cáo của hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm Bộ Y tế, Trung Quốc có 9.692 người mắc bệnh ở 30 tỉnh, thành. Số người chết đều ở lục địa Trung Quốc. 171 người đã hồi phục, xuất hiện. Còn 1.527 trường hợp đang nguy kịch.

Ngoài ra, có 15.238 trường hợp nghi nhiễm viêm đường hô hấp do nCoV đang được theo dõi. 113.579 người liên quan đến người bệnh.

Những bệnh nhân còn lại ghi nhận ở 21 quốc gia, vùng lãnh thổ (bên ngoài lục địa Trung Quốc).

Cụ thể: Thái Lan có 14 trường hợp, Australia: 9, Singapore: 10, Mỹ : 6, Nhật Bản: 11, Malaysia: 8, Hàn Quốc: 4, Pháp: 5, Việt Nam: 5, Campuchia: 1, Canada: 3, Đức: 4, Nepal: 1, Sri Lanka: 1, Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất: 4, Phần Lan: 1, Hồng Kông (Trung Quốc): 10, Macau (Trung Quốc): 7, Đài Loan (Trung Quốc): 9, Ấn Độ: 1 và Philippines: 1 trường hợp.

Tại Việt Nam, trong 5 trường hợp mắc bệnh, có 2 công dân Trung Quốc (1 người đã khỏi); 3 công dân Việt Nam đều trở về từ Vũ Hán, Trung Quốc.

Có 32 người nghi nhiễm viêm đường hô hấp do nCoV đang được cách ly, theo dõi.

Đọc thêm