Tin mới nhất vụ tài xế Grab bị đâm trọng thương

(PLVN) - Tài xế Grab bị hai tên cướp đâm trọng thương đã được xuất viện sau hơn 10 ngày điều trị.
Sau khi bị đâm, anh Q được đưa đi cấp cứu kịp thời.
Sau khi bị đâm, anh Q được đưa đi cấp cứu kịp thời.

Sáng 30/7, vợ tài xế Nguyễn Văn Q (36 tuổi, Tân An, Minh An, Văn Chấn, Yên Bái) là chị Nguyễn Thị P (35 tuổi) cho biết, chồng đã được xuất viện chiều qua.

Theo chị P, hiện anh Q sức khỏe còn yếu. Dự kiến, gia đình nam tài xế sẽ về quê Yên Bái vào sáng mai. Chị P cảm ơn mọi người đã quan tâm và chia sẻ khó khăn với gia đình mình.

Trong khi đó, anh Q vẫn còn lo lắng khi nghĩ lại việc xảy ra với mình. Anh chia sẻ khi khỏe lại sẽ không chạy xe ôm nữa mà tìm việc khác. Nam tài xế cũng dành lời cảm ơn đặc biệt đến chị Nhung - người đưa anh đi cấp cứu giữa đêm. 

Tài xế Grab cảm ơn bác sĩ trong ngày ra viện. Ảnh Saostar.
Tài xế Grab cảm ơn bác sĩ trong ngày ra viện. Ảnh Saostar. 

Trước đó, khoảng 2h ngày 19/7, anh Q là tài xế lái xe ôm công nghệ GrabBike nhận chở khách đi huyện Gia Lâm.

Khi đến đê Đuống, xã Yên Viên thì bất ngờ bị hai kẻ lạ mặt chặn đường dùng dao đâm nhiều nhát vào người. Nghi phạm sau đó lấy đi xe máy của nạn nhân. Sau khi bị đâm khoảng 20 phút, người dân đã gọi cấp cứu đưa anh Q đến Bệnh viện đa khoa Đức Giang.

Nạn nhân sau đó được chuyển đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cấp cứu trong tình trạng bị đâm nhiều nhát dao ở lưng và ngực, hôn mê, thở qua nội khí quản, da niêm mạc nhợt, sốc mất máu, ngực hở...

Hòa cảnh kinh tế gia đình anh Q khó khăn. Vợ chồng anh Q có 2 người con (cháu lớn học lớp 9, một cháu đang học lớp 8). Toàn bộ kinh tế gia đình đều dựa vào anh Q chạy Grab kiếm thu nhập để trang trải cuộc sống.

Liên quan đến việc anh Q bị đâm trọng thương, Phòng cảnh sát hình sự Công an Hà Nội đang tạm giữ hình sự đối tượng Giàng Seo Diu (18 tuổi, ở huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai) và Lưu Ngọc Vỹ (SN 2003, trú tại huyện Thái Thụy, Thái Bình) để điều tra về hành vi giết người, cướp tài sản.

Ngoài ra, đối tượng Nguyễn Văn Sơn (SN 1997, trú xã Hoàng Thanh, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang) cũng bị cơ quan công an tạm giữ để điều tra làm rõ về hành vi không tố giác tội phạm.

Đọc thêm