Ăn trộm không thành, cầm dao cố thủ hơn 1 giờ trước cảnh sát

(PLO) - Bị phát hiện khi đang trộm cắp điện thoại di động nam sinh đã cầm dao cố thủ trong nhà hơn 1 giờ đồng hồ, phải đến khi CS 113 xuất hiện khống chế bắt giữ.
Ăn trộm không thành, cầm dao cố thủ hơn 1 giờ trước cảnh sát
Ngày 8/5, công an TP.Vinh (Nghệ An) cho biết, cơ quan này vừa có quyết định khởi tố, bắt tạm giam Lê Thanh Tuấn (SN 1994, trú tại huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa) về hành vi trộm cắp tài sản. 
Trước đó, dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5, Tuấn được nghỉ nên tư Hà Nội về TP.Vinh chơi cùng bạn. Trong quá trình này Tuấn hết tiền tiêu xài nên nảy sinh ý định trộm cắp. 
Trưa ngày 29/4, lợi dụng lúc bà Nguyễn Thị Nguyệt (SN 1965, trú tại phường Vinh Tân, TP.Vinh) vắng nhà, Tuấn băng quá tường rào lẻn vào nhà lấy đi một điện thoại iPhone 5. Tuy nhiên, khi chưa kịp rời khỏi hiện trường thì chủ nhà về, phát hiện có kẻ trộm nên truy hô người vây bắt.
Biết bị bao vây, nam sinh này cầm dao cố thủ trong phòng ngủ ở tầng hai của ngôi nhà. Sự việc được trình báo lực lượng chức năng. Lực lượng công an địa phương và CS113 có mặt tại hiện trường vận động đối tượng ra đầu thú nhưng Tuấn vẫn dùng dao cố thủ trong phòng. 
Sau 1 giờ thuyết phục không thành, lực lượng CS113 đã đột nhập vào phòng, khống chế bắt giữ đối tượng. khám xét tại chỗ lực lượng chức năng thu giữ một điện thoại iPhone 5, là tài sản mà đối tượng này vừa trộm được của chị Nguyệt.

Đọc thêm