Bắt khẩn cấp đối tượng bóp cổ bạn gái trong nhà nghỉ

(PLVN) - Mâu thuẫn trong chuyện tình cảm, Hoàng thừa nhận đã bóp cổ bạn gái hơn tuổi đến tử vong trong nhà nghỉ H.V (phường La Khê, quận Hà Đông, Hà Nội).
Hình ảnh Hoàng và nạn nhân gần nhà nghỉ H.V trước khi xảy ra vụ việc.
Hình ảnh Hoàng và nạn nhân gần nhà nghỉ H.V trước khi xảy ra vụ việc.

Ngày 1/12, Công an quận Hà Đông (Hà Nội) đã bắt khẩn cấp đối tượng Vũ Như Hoàng (SN 1976, trú tại huyện Ứng Hoà) để điều tra hành vi "Giết người".

Nạn nhân là chị Đoàn Thị T (SN 1972, trú tại huyện Ứng Hòa), bạn gái Hoàng.

Trước đó, khoảng 19h30 ngày 29/11, Hoàng chị T vào nhà nghỉ H.V để thuê phòng 301 qua đêm.

Đến 3h30 ngày 30/11, Hoàng bất ngờ rời khỏi nhà nghỉ trước. Khoảng 14h cùng ngày, nhân viên nhà nghỉ lên dọn phòng thì bàng hoàng phát hiện chị T tử vong trên giường trong tư thế lõa thể. 

Nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã tới khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. Tại hiện trường, quần áo, đồ dùng cá nhân của nạn nhân vẫn để trên ghế. Kết quả điều tra bước đầu, cơ quan chức năng nhận định nạn nhân bị bóp cổ dẫn tới tử vong.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Hoàng thừa nhận do mâu thuẫn chuyện tình cảm nên đã xuống tay sát hại bạn gái.

Đọc thêm