Dựng lều giữa mưa bão số 9, 'con bạc' nhiều tỉnh thành thi nhau sát phạt

(PLO) - Tại hiện trường, cơ quan chức năng đã bắt quả tang 95 đối tượng đang hoạt động đánh bạc, thu giữ số tiền trên 168 triệu đồng. 
Lều trại và nhiều chén, đĩa, bàn ghế được vứt lại bỏ lại (Ảnh: nongnghiep.vn)
Lều trại và nhiều chén, đĩa, bàn ghế được vứt lại bỏ lại (Ảnh: nongnghiep.vn)

Ngày 27/11, Đại tá Lương Tấn Dĩnh - Người phát ngôn Công an tỉnh Phú Yên cho biết, 22h30 ngày 26/11, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Phú Yên phối hợp các lực lượng bắt quả tang một ổ đánh bạc quy mô lớn.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng đã bắt quả tang 95 đối tượng đang hoạt động đánh bạc, thu giữ số tiền trên 168 triệu đồng. 

Khu vực ổ bạc “đóng đô” thuộc thôn Chính Nghĩa, xã An Phú, TP.Tuy Hòa, Phú Yên. Các đối tượng đã dựng lều trại ở vùng đồi hoang, nằm khá gần Quốc lộ 1.

Tại đây, các đối tượng dựng lều trại và sử dụng bình ắc-quy để thắp sáng phục vụ chơi bạc. Các con bạc “ăn thua” nhiều ngày qua vì thức ăn, chai các loại nước uống, rác thải vứt ra khá nhiều ở khu vực này. 

Theo TTXVN, đây được xem là vụ đánh bạc có quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại tỉnh Phú Yên khi có sự tham gia của những người ngoại tỉnh.  

Cơ quan chức năng thu giữ gần 30 ô tô từ 4 đến 7 chỗ mang biển kiểm soát ở nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước như: Phú Yên, Bình Định, Khánh Hòa, Đắc Lắc, Đắc Nông, Vĩnh Long...

Đọc thêm