Gã đàn ông vào tù ra tội rủ thiếu nữ buôn ma túy

(PLO) - Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, CATP Hải Phòng vừa khởi tố vụ án, tạm giữ hai đối tượng Phạm Việt Hùng (SN 1967, trú tại tổ 25, cụm 8, phường Đông Khê, quận Ngô Quyền) và Bùi Thị Ngọc Ánh (SN 1996, hiện ở tại số 60/48/593 Lãm Khê, phường Đồng Hòa, quận Kiến An) về tội mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép ma túy trên địa bàn Hải Phòng.
Gã đàn ông vào tù ra tội rủ thiếu nữ buôn ma túy

Thời gian gần đây, trên địa bàn TP xuất hiện một nhóm đối tượng mua bán trái phép ma túy tổng hợp với số lượng lớn. CA TP đã “khoanh vùng” được  đối tượng nghi vấn, tiến hành theo dõi; đối tượng này là một nhân vật có khá nhiều tiền án, tiền sự - Phạm Việt Hùng. Chiều tối 8/10, lực lượng CA đã bám sát đối tượng Hùng khi đang di chuyển đến khu vực bờ mương trên địa bàn cụm 8, phường Đông Khê, quận Ngô Quyền.

Tiếp tục theo dõi, lực lượng CA phát hiện một phụ nữ có nhiều biểu hiện nghi vấn đang đứng đợi “hàng”. Lực lượng CA bắt quả tang hai đối tượng, thu giữ trong người 700 viên ma túy tổng hợp, 17 gói ma túy đá. Hai đối tượng này đã bị đưa về PC47 để điều tra làm rõ.

Tại cơ quan CSĐT, Hùng khai nhận, sau nhiều lần vào tù ra trại, Hùng đi buôn bán ma túy tổng hợp. Qua vài chuyến buôn bán trót lọt, Hùng đã rủ Ánh - một đối tượng “nghiện đá” - tham gia vào việc buôn bán ma túy.

Chiều tối 8/10, Hùng được Ánh thông báo đang có khách mua số lượng lớn, nếu có đủ hàng sẽ cung cấp luôn. Hùng nhận lời và sau khi đi gom đủ số lượng ma túy tổng hợp theo yêu cầu đã hẹn Ánh đến khu vực bờ mương gần nhà để giao hàng và bị bắt giữ.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Hùng, CA đã thu tiếp 130 gam ma túy đá, 30 viên ma túy tổng hợp, 50 viên hồng phiến, 1 gói nhỏ ketamin, 1 cân điện tử cùng nhiều tang vật phục vụ cho việc buôn bán ma túy. Hiện PC47 CA TP. Hải Phòng đã khởi tố vụ án buôn bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy, củng cố hồ sơ và điều tra mở rộng vụ án.

Đọc thêm