Nam Định: Một phụ nữ vô cớ chém chết 3 người

(PLO) - Sáng 12/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nam Định cho biết, Công an tỉnh này đã bắt và tạm giữ hình sự Mai Thị Vóc (40 tuổi, trú tại xóm 3 xã Hải Tân, huyện Hải Hậu, về hành vi "Giết người".
Nhà anh Đỗ Văn Kiên, nơi xảy ra vụ án mạng thảm khốc. Ảnh Thanh Niên.
Nhà anh Đỗ Văn Kiên, nơi xảy ra vụ án mạng thảm khốc. Ảnh Thanh Niên.

Mai Thị Vóc là nghi phạm bị xác định đã chém chết 3 người, trong đó có 2 cháu nhỏ và chém trọng thương một người khác. Ba nạn nhân tử vong là bà Nguyễn Thị Ng. (52 tuổi) cùng hai cháu Đỗ Văn Đ. (8 tuổi), Đỗ Văn M. (3 tuổi). 

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra, vụ trọng án trên xảy ra vào khoảng 10h sáng 11/4. Vào thời điểm này, Mai Thị Vóc sang nhà hàng xóm là vợ chồng anh Đỗ Văn K. (34 tuổi) và chị Nguyễn Thị Th. (30 tuổi) để tìm con là Đỗ Văn Tr.

Khi sang nhà, Vóc hỏi chị Th. là có cháu Tr. chơi ở đây không thì chị Th. trả lời không có. Ngay lúc đó, Vóc lao vào nhà, dùng một con dao dài khoảng 40-50 cm chém thẳng vào chị Th. nhưng chị Th. tránh được.

Tiếp đó, Vóc dùng dao chém 2 cháu Đỗ Văn Đ (8 tuổi) và Đỗ Văn M (3 tuổi) là 2 cháu nhỏ tử vong tại chỗ. Chị Th. bị chém và chứng kiến con bị chém nên la hét, anh K. và mẹ là bà Đỗ Thị Ng. (52 tuổi) ở trong nhà chạy ra cũng bị Vóc dùng dao chém nhiều nhát vào người.
Khu vực xảy ra sự việc đau lòng trên.
Khu vực xảy ra sự việc đau lòng trên. 

Bà Ng. cũng bị tử vong tại chỗ, riêng anh K. bị chém vào mặt, đùi vẫn chạy được ra ngoài kêu cứu. Hàng xóm xung quanh nhà anh K. đã xông vào bắt giữ được Mai Thị Vóc và đưa anh K. đi cấp cứu.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, công an xã Hải Tân và công an huyện Hải Hậu đã có mặt tại hiện trường. Anh K. được đưa đến cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa huyện Hải Hậu. Hiện đại diện công an huyện Hải Hậu cho biết chưa có kết luận gì về nguyên nhân, động cơ dẫn đến hành vi của Mai Thị Vóc dùng dao thảm sát cả gia đình trên. 

Được biết, hai gia đình không có mâu thuẫn gì và Vóc còn có họ hàng rất gần với gia đình anh K., bà Ng. là cô ruột của chồng Mai Thị Vóc.

Cơ quan điều tra cũng ghi nhận, từ khi mẹ chồng của Vóc mất cách đây khoảng hơn 1 tháng, đối tượng có những biểu hiện bất ổn về bệnh thần kinh, thường xuyên to tiếng, cáu gắt với chồng con.

Vụ án đặc biệt nghiêm trọng đã khiến hàng ngàn người dân đổ xô tới hiện trường. Ai cũng bàng hoàng trước vụ thảm án và bày tỏ sự thương tiếc trước cái chết của 3 bà cháu.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan Công an tỉnh Nam Định điều tra, làm rõ./.

Đọc thêm