Người dân bỏ chạy vì xác chết bốc mùi thối nồng nặc

(PLO) -Xác người đàn ông lênh đênh trên sông Sài Gòn được tìm thấy trong tình trạng phân hủy, bốc mùi.
Tối 24/4, sau nhiều giờ khám nghiệm thi thể nạn nhân được chuyển về nhà xác phục vụ công tác pháp y.
Cơ quan chức năng khám nghiệm xác người đàn ông tối 24/4
Cơ quan chức năng khám nghiệm xác người đàn ông tối 24/4 
Theo thông tin, trong lúc làm nhiệm vụ tổ tuần tra Cảng vụ đường thủy nội địa TP.HCM phát hiện xác một người đàn ông trôi ở sông Sài Gòn dưới dạ cầu Sài Gòn 2, quận 2, TP.HCM. Lực lượng chức năng nhanh chóng triển khai phương án kéo thi thể nạn nhân vào bờ rồi báo chính quyền địa phương. 
Dân quân, công an phường cùng cảnh sát điều tra công an quận 2 có mặt khám nghiệmn tử thi, làm công tác hiện trường. Tại đây, điều tra viên tìm thấy trên người nạn nhân một chiếc ví nhưng bên trong đã bị thấm nước ướt chưa thể xác định danh tính.
Nạn nhân hơn 30 tuổi, mặc chiếc quần đen, áo thun xám. Đặc biệt, cơ thể trường sình, bốc mùi thối nồng nặc. Nhiều người hiếu kỳ hay tin vội chạy đến chứng kiến nhưng bỏ chạy tán loạn khi mùi hôi xông lên.
Sau khi kết thúc công tác khám nghiệm, nhân viên Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị thành phố đưa nạn nhân ra khỏi hiện trường, chuyển về nhà xác./.

Đọc thêm