Nói giỡn với côn đồ, kẻ chết, người bị thương

(PLO) - Chiều 7/3, Công an huyện Hoài Ân (tỉnh Bình Định) cho biết đã tiến hành bắt tạm giam đối tượng Bùi Chí Trọn (19 tuổi, ở thôn Bình Sơn, xã Ân Nghĩa, huyện Hoài Ân để điều tra về vụ gây thương tích khiến một người thiệt mạng, một người mang thương tích nặng.

Gia đình nạn nhân Hoa đau đớn kể lại sự việc.
Gia đình nạn nhân Hoa đau đớn kể lại sự việc.
Sự việc xảy ra vào khoảng 19h ngày 23/2 (tức Mùng 5 Tết Ất Mùi), anh Nguyễn Văn Lỹ (24 tuổi, trú tại thôn Phú Hữu 1, xã Ân Tường  Tây, huyện Hoài Ân, Bình Định) chở người yêu là chị Lê Thị Hoa (22 tuổi, ở thôn Kim Sơn, xã Ân Nghĩa, huyện Hoài Ân) đi chúc tết về nhà. Khi xe hai người đến đoạn đường thuộc thôn Bình Sơn, xã Ân Nghĩa thì gặp Bùi Chí Trọn đến một quán gần đó mua một thùng bia lon. 
Trong lúc Trọn điều khiển xe chở bia thì Lỹ đi xe tới vui miệng nói: “Anh thấy chú mầy quen quen chở bia sao không uống cho vui”. Không ngờ câu nói đùa vô hại của anh Lỹ khiến Trọn tức tối, rắp tâm trả thù. 
Khi anh Lỹ chở người yêu đi được một đoạn thì bị Trọn chạy xe máy đuổi theo, còn rủ thêm đồng bọn cùng đuổi. Chị Hoa và anh Lỹ lo sợ rồ ga chạy để thoát thân, nhưng khi đến dốc Bà Chanh thuộc thôn Kim Sơn thì Trọn đuổi kịp. Gã ép xe Lỹ rồi dùng chân đạp khiến xe đổ nhào, chị Hoa bị ngã đập đầu xuống đường bất tỉnh, anh Lỹ bị chiếc xe đổ chẹt vào chân. Anh Lỹ kêu cứu và cố gắng đứng dậy nhưng không được. 
Nghe tiếng động và âm thanh la hét giữa màn đêm, nhiều người dân sống hai bên đường chạy ra và chứng kiến cảnh Trọn và vài gã thanh niên đang đánh anh Lỹ tới tấp. Thấy chuyện bất bình nên một số người ra can ngăn, giữ xe của tên Trọn, đồng thời điện báo công an đến xử lý.
Chị Hoa được một người dân chở đến Trung tâm Y tế huyện Hoài Anh cấp cứu, sau đó được chuyển tiếp vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định điều trị. Nhưng do chấn thương nặng, đến 19h ngày 24/2, chị Hoa đã tử vong. Anh Lỹ bị gãy chân do xe máy đè vào, hiện đang bó bột cố định vết thương. 
Công an huyện Hoài Ân đã tiến hành bắt tạm giam Bùi Chí Trọn để phục vụ điều tra. Tại cơ quan điều tra, Trọn khai nhận mình đã ép xe anh Lỹ làm hai người té ngã dẫn đến hậu quả trên. Trọn thừa nhận chỉ có một mình đánh anh Lỹ, ngoài ra không có ai cùng tham gia. 
Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra và xử lý theo pháp luật./.

Đọc thêm