Vụ hỗn chiến khiến 1 người tử vong tại Thái Bình: Tạm giữ hình sự hơn 10 đối tượng

(PLVN) - Liên quan đến vụ hỗn chiến trong đêm khiến 1 thanh niên tử vong trên QL10 (đoạn qua xã Đông Xuân, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình), hiện Cơ quan CSĐT Công an huyện Đông Hưng đã khởi tố vụ án "Giết người" và "Bắt giữ người trái pháp luật", tiến hành tạm giữ hình sự hơn 10 đối tượng có liên quan, đồng thời chuyển hồ sơ vụ việc lên Phòng CSHS Công an tỉnh Thái Bình điều tra, xử lý theo thẩm quyền.
Hiện trường nơi xảy ra vụ việc.
Hiện trường nơi xảy ra vụ việc.

Ngày 15/6, trao đổi với PV báo Pháp luật Việt Nam, Thượng tá Nguyễn Đình Quang, Trưởng Công an huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình cho biết, hiện đơn vị này đã chuyển hồ sơ điều tra ban đầu của vụ việc lên Phòng CSHS Công an tỉnh Thái Bình để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Trong đó, ngay sau khi xảy ra vụ việc, Công an huyện Đông Hưng đã tiến hành khởi tố vụ án "Giết người", "Bắt giữ người trái pháp luật" và gấp rút lập chuyên án để điều tra, đấu tranh truy lùng nhóm đối tượng gây ra vụ hỗn chiến. Đến nay, cơ quan này đã triệu tập, vận động đầu thú qua đó tạm giữ hình sự hơn 10 đối tượng có liên quan.

Vụ án "Giết người" tạm giữ hình sự 7 đối tượng, gồm: Phạm Thị Xuyến (SN 1997), Phạm Đình Nam (SN 1997), Phạm Xuân Hệ (SN 1997) cùng trú xã Đông Xá, huyện Đông Hưng;

Hoàng Văn Lộc (SN 1992, trú xã Đông La, huyện Đông Hưng; Vũ Đức Mạnh (SN 2002), Hoàng Thế Vinh (SN 2002), Phạm Đức Trọng (SN 2002) cùng trú xã Liên Minh, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định.

Vụ án "Bắt giữ người trái pháp luật" tạm giữ 4 đối tượng, gồm: Lại Bá Khánh Minh (SN 1996),

Vũ Văn Ngọc (SN 1998) cùng trú xã Đông Xuân, huyện Đông Hưng; Phạm Anh Tuấn (SN 2001) trú xã Đông Hoàng, huyện Đông Hưng; Trần Duy Huy (SN 1997) trú tại TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Đối tượng Vũ Tiến Bính (SN 2003, trú xã Đông Xuân, huyện Đông Hưng) được cho tại ngoại.

Trước đó, như Pháp luật Việt Nam đã thông tin, khoảng 23h ngày 6/6, trên khu vực QL10 (đoạn gần cây xăng Sông Vân, thuộc địa phận thôn Lê Lợi 1, xã Đông Xuân, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình) xảy ra vụ hỗn chiến kinh hoàng giữa hai nhóm thanh niên.

Theo mô tả của người dân sống gần hiện trường, vào thời điểm trên, xuất hiện hàng chục thanh niên cầm dao, kiếm, tuýp sắt... để đánh nhau.

Nhóm thanh niên rất manh động, không ai dám can ngăn. Khi các thanh niên này rời khỏi hiện trường, người dân phát hiện một người nằm bất động trên vũng máu, vùng ngực có vết đâm và đã tử vong sau đó.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Công an huyện Đông Hưng đã có mặt để bảo vệ hiện trường và xác minh danh tính nạn nhân, đồng thời phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra.

Danh tính nạn nhân được xác định là anh Vũ Xuân H. (SN 1992, quê tại huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình).

Sáng 16/6, trao đổi với PV báo Pháp luật Việt Nam qua điện thoại, Thượng tá Nguyễn Quý Vương, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Thái Bình cho biết, hiện Công an tỉnh Thái Bình đã tiếp nhận, thụ lý hồ sơ vụ việc và đang tiến hành điều tra, làm rõ. Khi nào có diễn biến mới chính thức, cơ quan công an sẽ tiến hành thông tin đến các cơ quan báo chí.

Báo Pháp luật Việt Nam sẽ tiếp tục thông tin.

Đọc thêm