Tin tức tiêu dùng nổi bật 24 giờ

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Giá gạo Việt Nam xuất khẩu tiếp tục dẫn đầu; Sầu riêng ngon nhất thế giới giá 4,5 triệu đồng/quả; Khoai lang Việt được phép xuất khẩu sang Trung Quốc... là những tin tức tiêu dùng nổi bật 24 giờ qua.
Khoai lang Việt được phép xuất khẩu sang Trung Quốc (Nguồn: Dân Việt)
Khoai lang Việt được phép xuất khẩu sang Trung Quốc (Nguồn: Dân Việt)

Giá gạo Việt Nam xuất khẩu tiếp tục dẫn đầu

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, những ngày đầu tháng 11, giá gạo 5% tấm của Việt Nam tiếp tục duy trì ở mức 425 - 430 USD/tấn.

Dù tăng 5 USD/tấn so với tuần trước nhưng giá gạo 5% tấm của Thái Lan vẫn thấp hơn hàng cùng loại của Việt Nam khoảng 20 USD/tấn.

Trong khi đó, giá gạo 5% tấm của Ấn Độ lại giảm 9 USD/tấn so với tuần trước, xuống còn 375 - 384 USD/tấn.

Khoai lang Việt được phép xuất khẩu sang Trung Quốc

Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc vừa nhận được Nghị định thư (phía Trung Quốc đã ký) về yêu cầu kiểm dịch đối với sản phẩm tổ yến và khoai lang của Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc giữa Bộ NN&PTNT Việt Nam và Tổng cục Hải quan Trung Quốc để chuyển cho Bộ NN&PTNT theo hình thức ký luân lưu.

Đại diện Bộ NN&PTNT cho biết, với việc ký Nghị định thư nói trên, kể từ ngày 10/11 khoai lang Việt Nam đã chính thức được phép XK chính ngạch sang thị trường Trung Quốc.

Tuy nhiên, để có lô hàng thực tế được XK chính ngạch sang Trung Quốc, cần được cấp mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói.

Khai mạc “Tuần hàng OCOP - Sản vật Việt Nam phát triển và hội nhập”

Diễn ra trong 4 ngày từ 10/11 cho đến hết ngày 13/11, “Tuần hàng OCOP - Sản vật Việt Nam phát triển và hội nhập” tại 3 thành phố quy tụ khoảng 150 gian hàng trưng bày, giới thiệu và bán các sản phẩm OCOP, cũng như nhiều mặt hàng nông sản đặc trưng của các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh,... đến từ khắp các tỉnh thành và vùng miền trên cả nước.

Các sản phẩm có mặt trong Tuần hàng OCOP năm nay thuộc các ngành hàng: sản phẩm nông, lâm, thủy sản, sản phẩm làng nghề, sản phẩm thương mại đặc trưng, thực phẩm an toàn, hữu cơ, hàng tiêu dùng chất lượng cao,...đáp ứng mọi nhu cầu của người tiêu dùng khi đến tham quan và mua sắm tại đây.

Sầu riêng ngon nhất thế giới giá 4,5 triệu đồng/quả

Cơm sầu Musang King bán tại thị trường Việt Nam giá chỉ trên dưới 1 triệu đồng/kg. Nhưng, muốn thưởng thức được loại sầu riêng tươi ngon nhất thế giới này, nhiều người phải chi tới vài triệu đồng để mua 1 quả.

Vài năm trở lại đây, sầu riêng Musang King trở thành cái tên quen thuộc với người dân Việt Nam. Bởi, loại sầu được mệnh danh là ngon nhất thế giới có nguồn gốc từ Malaysia được bày bán nhiều tại thị trường nội địa, dưới dạng cơm đông lạnh.

Khi mới xuất hiện, cơm sầu riêng Musang King đông lạnh có giá 1,4-1,8 triệu đồng/kg, đắt gấp 4-5 lần so với các loại cơm sầu riêng Việt Nam. Nhưng cũng có thời điểm mặt hàng này được bán với giá rẻ bất ngờ.

Đầu năm 2021, một khay cơm sầu Musang King đông lạnh có trọng lượng 400gram giá dao động từ 330.000-390.000 đồng/khay, tùy loại và số lượng. Tính ra, cơm sầu giá chỉ 825.000-970.000 đồng/kg. Mức giá này giảm gần một nửa so với thời điểm cuối năm 2020./.