Tình báo Anh vẫn nghi ngờ virus corona bị phát tán “ngoài ý muốn” từ phòng thí nghiệm

(PLVN) - Một chuyên gia quân sự hàng đầu của Anh cho rằng virus corona có "khả năng cao" đến từ một phòng thí nghiệm. 
Một chuyên gia quân sự Anh đã tuyên bố virus corona có "khả năng cao" đến từ phòng thí nghiệm Vũ Hán. Ảnh: The Sun
Một chuyên gia quân sự Anh đã tuyên bố virus corona có "khả năng cao" đến từ phòng thí nghiệm Vũ Hán. Ảnh: The Sun

Ngày 5/6, The Sun dẫn lời Đại tá Richard Kemp - chuyên gia quân sự hàng đầu của Anh - tiết lộ, ông đã được thông báo từ tháng 3 rằng virus corona có khả năng đến từ một động vật được bán trên thị trường sau khi được sử dụng để thử nghiệm tại Viện Virus học Vũ Hán.

Phát biểu với tờ Daily Mirror, Đại tá Richard Kemp cho biết một nguồn tin tình báo nước ngoài đã nói với ông rằng các nhà phân tích "nghi ngờ mạnh mẽ" virus đã được lưu hành ngoài ý muốn sau các thử nghiệm tại phòng thí nghiệm.

Từ khi dịch COVID-19 bùng phát ở Vũ Hán vào cuối năm 2019 luôn có những tuyên bố và nghi ngờ virus corona gây ra COVID-19 xuất phát từ Viện Virus học Vũ Hán (cơ sở được xây dựng sau sự bùng phát của virus SARS năm 2002, cùng họ virus corona).

Cùng với đó, có nhiều thời điểm, các nhà khoa học cũng đã cho rằng virus corona chủng mới có khả năng đến từ một động vật được bán trên thị trường trong TP Vũ Hán, nhưng ít bằng chứng cho thấy đây là virus nhân tạo hoặc có nguồn gốc từ phòng thí nghiệm.

Tuy nhiên, với những bằng chứng tình báo "đáng tin cậy", Đại tá Richard Kemp cho biết, virus corona được phát tán do một thành viên vô đạo đức của Viện Virus học Vũ Hán đã bán vật nuôi thí nghiệm virus để kiếm lời mà không kiểm tra xem con vật có bị nhiễm bệnh hạy không. "Đó là cách virus đã thoát ra khỏi cơ sở nghiên cứu" - Đại tá Richard Kemp tiết lộ.

Trước những cáo buộc liên quan đến nguồn gốc của virus corona chủng mới gây ra dịch COVID-19 trên toàn cầu, vào đầu tháng 4, Yuan Zhiming, Viện trưởng Viện Virus học Vũ Hán, khẳng định: "không có cách nào" virus corona có nguồn gốc từ đó (Viện Virus học Vũ Hán - PV).

Theo ông, "Để tổng hợp một loại virus đòi hỏi khối lượng công việc lớn phi thường, vì vậy tôi chưa bao giờ tin rằng con người có khả năng tạo ra một loại virus như vậy". 

Viện Virus học Vũ Hán là cơ sở duy nhất ở Trung Quốc có xếp hạng an toàn sinh học P4, tiêu chuẩn được chứng nhận toàn cầu cho phép tổ chức và nghiên cứu các mầm bệnh gây chết người nhiều nhất.

Trước đó, sau khi nghiên cứu các mẫu động vật từ chợ bán buôn hải sản, các nhà khoa học nhận định, không có mẫu động vật nào dương tính với virus SARs-CoV-2, và vì thế, chợ hải sản không phải là đầu mối phát tán bệnh mà chỉ là một điểm siêu lây nhiễm.