Tòa án không ngăn cản chính sách nhập cư của cựu Tổng thống Trump

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sau khi Tòa án Tối cao Hoa Kỳ ra phán quyết khôi phục chính sách nhập cư “Ở lại Mexico”, Tổng thống Mexico Andres Manual Lopez Obrador thông báo ngắn gọn rằng Bộ Ngoại giao sẽ tổ chức một cuộc họp báo về vấn đề này.

Trước đó – ngày 24/8, Tòa án Tối cao Hoa Kỳ đã bác bỏ nỗ lực của Tổng thống Joe Biden để hủy bỏ chính sách nhập cư do người tiền nhiệm Donald Trump khiến hàng nghìn người xin tị nạn phải ở lại Mexico trong khi chờ đợi phiên điều trần của Hoa Kỳ.

Tòa án Tối cao Hoa Kỳ đã bác bỏ nỗ lực của chính quyền Tổng thống Biden để ngăn chặn phán quyết của thẩm phán có trụ sở tại Texas yêu cầu Chính phủ khôi phục chính sách “Ở lại Mexico” của ông Trump, chính thức được gọi là Nghị định thư Bảo vệ Người di cư (MPP).

Phán quyết ngắn gọn của các thẩm phán Tòa án Tối cao Hoa Kỳ có nghĩa là chính sách “Ở lại Mexico” của ông Trump vẫn có hiệu lực theo phán quyết của Tòa án quận trước đó.

Trong một tuyên bố, Bộ An ninh Nội địa cho biết lấy làm tiếc về quyết định của Tòa án Tối cao và sẽ tiếp tục “kháng cáo mạnh mẽ” phán quyết của Tòa án quận. Còn trong quá trình kháng cáo, cơ quan này sẽ tuân thủ phán quyết một cách “thiện chí” và bắt đầu trao đổi với Mexico.

Khi mới lên nắm quyền, chính quyền của Tổng thống Joe Biden đã yêu cầu Tòa án Tối cao Hoa Kỳ hủy bỏ tranh luận miệng về các vụ việc thời chính quyền cựu Tổng thống Donald Trump liên quan đến tài trợ cho bức tường biên giới và chương trình tị nạn “Ở lại Mexico”.

Trong một tweet, Giám đốc phụ trách các vấn đề Bắc Mỹ của Bộ Ngoại giao Mexico Roberto Velasco Álvarez cho biết, Mexico có kế hoạch thảo luận về phán quyết của Tòa án Tối cao với chính quyền ông Biden. Sau cuộc thảo luận này, Mexico sẽ quyết định những gì cần làm dựa trên “sự tôn trọng các vấn đề chủ quyền và nhân quyền”.

Giáo sư luật tại Đại học Bang Ohio, César Cuauhtémoc García Hernández, chuyên về luật nhập cư nhận định, nếu Mexico từ chối hợp tác, điều đó có thể gây ra “cơn ác mộng ngoại giao”.

Chính sách “Ở lại Mexico”, có hiệu lực vào năm 2019, đã buộc hàng chục nghìn người di cư dọc theo biên giới phía Nam phải tạm thời quay trở lại chờ đợi ở Mexico, thay vì vào Mỹ, trong khi chờ đợi yêu cầu tị nạn của họ được xử lý. Khoảng 68.700 người di cư là đối tượng của chính sách này.

Chính phủ Mexico trước đây đã hợp tác với Hoa Kỳ bằng cách đồng ý tiếp nhận những người di cư đang chờ được xem xét yêu cầu tị nạn vào Hoa Kỳ.

Đọc thêm