Toàn cảnh diễn biến dịch COVID -19 tại Hà Nội hiện nay

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Hà Nội hiện có 15 chùm ca bệnh. Trong đó, số ca mắc mới ghi nhận nhiều nhất ở "ổ dịch" Phú Đô (quận Nam Từ Liêm) với 360 trường hợp, xã Ninh Hiệp (huyện Gia Lâm) 315 trường hợp, thôn Bạch Trữ (xã Tiến Thắng, huyện Mê Linh) 276 trường hợp... Có 3 ổ dịch đã qua 5 ngày không phát sinh ca mới.
Ảnh minh họa: TTXVN
Ảnh minh họa: TTXVN

Thông tin từ Sở Y tế Hà Nội, từ đầu đợt dịch lần thứ 4 đến nay, toàn thành phố ghi nhận tổng số 9.669 ca trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 3.743 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 5.926 ca.

Từ 11/10 đến nay, trên địa bàn thành phố ghi nhận 5654 ca mắc (trung bình 117,79 ca/ngày), trong đó 2121 ngoài cộng đồng (37,51%), 2754 tại khu cách ly (48,70%), 757 tại khu phong tỏa (13,38%), 22 ca nhập cảnh (0,41%). Riêng trong ngày 28/11, Hà Nội ghi nhận 301 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 141 ca cộng đồng, 133 ca khu cách ly và 27 ca khu phong tỏa.

Trên địa bàn hiện có 15 chùm ca bệnh, gồm:

Chùm ca bệnh tại Phú Đô, quận Nam Từ Liêm đã ghi nhận 360 ca mắc mới.

Chùm ca bệnh tại Khu công nghiệp Đài Tư, quận Long Biên đã ghi nhận 176 ca mắc.

Chùm ca bệnh tại đường Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy đã ghi nhận 177 ca mắc.

Chùm ca bệnh mới tại xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm đã ghi nhận 315 ca mắc.

Chùm ca bệnh tại đường Bưởi, Cống Vị, quận Ba Đình ghi nhận 50 ca mắc.

Chùm ca bệnh tại Thôn Bạch Trữ, xã Tiến Thắng, huyện Mê Linh đã ghi nhận 276 ca mắc.

Chùm ca bệnh tại Phú La, quận Hà Đông ghi nhận 93 ca mắc.

Chùm ca bệnh tại huyện Quốc Oai đã ghi nhận 168 ca mắc và đã qua 7 ngày không ghi nhận ca mắc mới.

Chùm ca bệnh tại Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai đã ghi nhận 42 ca mắc cũng đã qua 7 ngày không ghi nhận ca mắc mới.

Chùm ca bệnh tại La Thành, Giảng Võ đã ghi nhận 226 ca mắc

Chùm ca bệnh tại Yên Nội, Đồng Quang, Quốc Oai đã ghi nhận 143 ca mắc.

Chùm ca bệnh tại thôn Mới, Tốt Động, Chương Mỹ đã ghi nhận 64 ca mắc.

Chùm ca bệnh tại tổ 6, Mộ Lao, Hà Đông ghi nhận 15 ca mắc, đã qua 5 ngày không ghi nhận ca mắc mới.

Chùm ca bệnh tại Tân Độ, Xuy Xá, Mỹ Đức ghi nhân 47 ca mắc mới.

Chùm ca bệnh tại tập thể Nguyễn Công Trứ, Hai Bà Trưng ghi nhận 67 ca mắc.

Chùm ca bệnh liên quan đến các tỉnh có dịch ghi nhận 263 ca mắc

Chùm ca bệnh liên quan đến các tỉnh có dịch (thứ phát) ghi nhận 226 ca bệnh.

Toàn thành phố đã giám sát 21.466 người về từ các tỉnh thành phố, trong đó 11.280 người đi bằng máy bay, 4035 người đi tàu hỏa, 3856 người đi ô tô, xe khách và 2295 người đi bằng phương tiện cá nhân. Qua giám sát phát hiện 235 trường hợp dương tính, trong đó nhiều nhất là người về từ thành phố Hồ Chí Minh (140), Bình Dương (29), Đồng Nai (15)…

Toàn thành phố đã tiêm được 12.016.267 mũi vaccine phòng COVID-19 cho người trên 18 tuổi. Kết quả tiêm cho người trên 50 tuổi, đã tiêm được 1.860.226 mũi 1 /2.124.223 người, đạt 87,6%; 1.738.421 mũi 2, đạt 81,83%.

Trong ngày 28/11 tiêm được 49.904 mũi vaccine cho trẻ 14 tuổi. Tính từ ngày 27/11 đến nay, toàn thành phố đã thực hiện được 88.137 mũi tiêm/129.146 trẻ, đạt 68,24%.

Kết quả tiêm cho trẻ 15-17 tuổi, trong ngày tiêm được 1.165 mũi tiêm. Tính từ ngày 23/11, toàn thành phố tiêm được 278.912 mũi tiêm/307.022 trẻ, đạt 90,84%.

Đọc thêm