Toàn quốc đã vận động và tiếp nhận được hơn 1.400.000 đơn vị máu trong năm 2022

0:00 / 0:00
0:00

(PLVN) - Số liệu trên được đưa ra trong buổi Hội nghị tổng kết công tác hiến máu tình nguyện năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023, được tổ chức sáng 22/12.

Cán bộ, phóng viên Báo Pháp luật Việt Nam tham gia hiến máu tình nguyện. Ảnh: Ngọc Nga
Cán bộ, phóng viên Báo Pháp luật Việt Nam tham gia hiến máu tình nguyện. Ảnh: Ngọc Nga

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Nguyễn Hải Anh, Phó Chủ tịch TW Hội Chữ thập đỏ Việt Nam ghi nhận: “Những kết quả đã đạt được là là sự nỗ lực rất lớn của ngành y tế, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện các cấp, các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị, đặc biệt là người tình nguyện tham gia hiến máu”.

Năm 2022, toàn quốc đã vận động và tiếp nhận được 1.437.449 đơn vị máu, đạt 106% chỉ tiêu kế hoạch, cơ bản đáp ứng nhu cầu máu phục vụ cấp cứu và điều trị người bệnh; tỷ lệ hiến máu tình nguyện đạt 99%; tỷ lệ dân số hiến máu đạt gần 1,5%.

Nhiều chiến dịch truyền thông và sự kiện hiến máu tình nguyện được tổ chức sáng tạo, thành công như: Ngày Toàn dân hiến máu tình nguyện 7/4, Ngày Quốc tế người hiến máu 14/6, Chiến dịch Vận động hiến máu tình nguyện dịp Tết và Lễ hội Xuân hồng đã vận động được 288.712 đơn vị máu; Chiến dịch Những giọt máu hồng hè và Hành trình Đỏ đã vận động và tiếp nhận gần 510.621 đơn vị máu… Mặc dù vậy, tỷ lệ đơn vị máu thể tích từ 350ml của cả nước vẫn còn thấp, chỉ đạt 57%.

Tham luận tại Hội nghị, TS. Trần Ngọc Quế, Giám đốc Trung tâm Máu quốc gia cho biết: “Năm 2022, dịch bệnh đã ổn định, hoạt động hiến máu tình nguyện trở lại bình thường. Trong hơn 1,4 triệu đơn vị máu của toàn quốc, Viện Huyết học – Truyền máu TW đã tiếp nhận được 379.161 đơn vị máu, chiếm 26,4% tổng lượng máu tiếp nhận của toàn quốc. Viện cũng đã điều chế và cung cấp được Nhờ những kết quả đó, Viện đã điều chế và cung gần 688.000 đơn vị chế phẩm máu tới 181 cơ sở y tế tại 29 tỉnh/ thành phố”.

TS. Trần Ngọc Quế cũng đề xuất cần đa dạng hóa các các hình thức tuyên truyền, vận động, mở rộng đối tượng hiến máu; phát triển lực lượng tình nguyện viên; tổ chức các điểm hiến máu cố định; thực hiện tốt công tác chăm sóc người hiến máu, lấy người hiến máu là trung tâm của buổi hiến máu; xem xét chỉnh sửa quy chế tôn vinh, khen thưởng HMTN cho phù hợp với tình hình mới.

Đọc thêm