“Tôi – Người lái” chính thức phát trên sóng FM 91MHZ

(PLO) - Hôm nay (16/9), kênh VOV Giao thông Quốc gia đã phối hợp với Công ty TNHH Grab Taxi Việt Nam (Cty Grab) tổ chức lễ giới thiệu chương trình phát thanh tương tác “Tôi – Người lái xe”. Chương trình được phát trên sóng FM 91 MHz từ ngày 23/9/2015.
“Tôi – Người lái” chính thức phát trên sóng FM 91MHZ
Tới dự buổi Lễ ra mắt có sự góp mặt của ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch Chuyên trách Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, ông Nguyễn Văn Ngàng, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam và ông Đỗ Quốc Bình, Chủ tịch Hiệp hội Taxi Hà Nội.
Về phía ban tổ chức có ông Phạm Trung Tuyến, Phó Giám đốc Kênh VOV Giao thông và ông Nguyễn Tuấn Anh, Tổng giám đốc, Công ty TNHH GrabTaxi Việt Nam cùng nhiều lái xe của các hãng taxi trên địa bàn cả nước.
“Tôi – Người lái xe” là chương trình do Cty Grab tài trợ nhằm mục đích thúc đẩy văn hóa giao thông bằng cách tạo dựng một cộng đồng những người lái xe chuyên nghiệp, có ý thức tham gia giao thông mẫu mực và thân thiện.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Trung Tuyến cho biết, taxi đang là một trong những loại hình vận tải hành khách chính tại các thành phố lớn của nước ta và hiện tại có hơn 70.000 chiếc xe trên địa bàn cả nước. Chương trình “Tôi – Người lái xe” sẽ được phát trên sóng FM 91 MHz từ ngày 23/9/2015 và chuyển tải những câu chuyện, lời chia sẻ, tâm sự của các tài xế lái xe taxi đồng thời giúp giải đáp thắc mắc và khó khăn của họ trong công việc.
Trao đổi tại buổi lễ, ông Nguyễn Tuấn Anh chia sẻ: “Xây dựng hình ảnh người lái xe văn minh và nhân văn luôn là cảm hứng cho Cty GrabTaxi. Chúng tôi hiểu rằng, những người đang hàng ngày, hàng giờ ngồi sau tay lái phải đối mặt với muôn vàn căng thẳng, rủi ro khi tham gia giao thông nên chúng tôi mong muốn có thể hỗ trợ, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của khách hàng thông qua chương trình phát thanh trên sóng 91 MHz. 
Đồng thời, chúng tôi hy vọng sẽ trở thành người bạn đồng hành tin cậy và có tác động tích cực tới hành vi của những người lái xe trong quá trình tham gia giao thông và góp phần tạo dựng hình ảnh giao thông Việt Nam ngày càng an toàn và văn minh hơn”.

Đọc thêm