Tội phạm Anh "nhòm ngó" các tác phẩm nghệ thuật giá trị

(PLO) - Các băng nhóm tội phạm có tổ chức đang tăng cường nhắm mục tiêu là các tác phẩm nghệ thuật và đồ cổ ở Anh.
Tội phạm Anh "nhòm ngó" các tác phẩm nghệ thuật giá trị

Một tên trộm cổ vật bị camera an ninh ghi hình. Ảnh: Internet
Một tên trộm cổ vật bị camera an ninh ghi hình. Ảnh: Internet 
Hiệp hội các cảnh sát trưởng (ACPO) của Anh cho hay, xu hướng các băng nhóm tội phạm có tổ chức nhắm tới các tác phẩm nghệ thuật được trưng bày ở các bảo tàng, thư viện, kho lưu trữ và các bộ sưu tập tư nhân đang ngày càng phát triển mạnh. 

Các số liệu thống kê của cảnh sát cho thấy, tổng giá trị các tác phẩm nghệ thuật và đồ cổ đã bị đánh cắp lên đến hơn 483 triệu USD một năm, đứng thứ 2 chỉ sau hoạt động buôn bán ma túy. 

“Đây là một mối lo ngại rất nghiêm trọng đối với chúng tôi. Chỉ một món đồ cũng đã có thể giá trị hàng triệu bảng Anh và những món đồ này sẽ thu hút tội phạm trên khắp thế giới” – ông Andy Bliss – cảnh sát trưởng Hertfordshire nói.

Các số liệu thống kê từ hệ thống Đăng ký tác phẩm nghệ thuật bị mất cho thấy, từ năm 1991 đến nay đã có khoảng 60.000 tác phẩm nghệ thuật, đồ cổ, đồ sưu tập bị đánh cắp hoặc bị mất tại Anh. 

Không chỉ vậy, theo các thám tử, những băng nhóm tội phạm sẵn sàng sử dụng bạo lực nghiêm trọng để có được thứ mà chúng muốn trong các vụ trộm cắp.

Trước thực trạng này, cảnh sát và tổ chức Di sản Anh cho biết họ sẽ công bố một chiến lược mới để giải quyết loại tội phạm trộm cắp các tác phẩm nghệ thuật có giá trị cao trong ngày 18/11.
Kế hoạch của họ bao gồm cả việc xây dựng một hệ thống dữ liệu tình báo quốc gia và tăng cường thêm các cảnh sát viên chuyên trách. 

Đọc thêm