Tội phạm bị truy nã gắt gao nhất châu Âu sa lưới

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Một trong những tên tội phạm bị truy nã gắt gao nhất châu Âu, có biệt danh "kẻ cắt ngón tay", đã bị bắt tại Thụy Sĩ.
Ảnh: AP
Ảnh: AP

Cảnh sát bang Zurich hôm thứ Năm thông báo họ đã bắt giữ một người Bỉ 35 tuổi, kẻ đã bị họ truy quét "vì tội giả mạo tài liệu" và đã có lệnh truy nã quốc tế.

Flor Bressers đã bị chính quyền Bỉ truy nã từ tháng 5/2021. Một năm trước đó, hắn đã bị Tòa án phúc thẩm Antwerp kết án 4 năm tù giam vì các tội danh bao gồm bắt cóc, bắt giữ con tin, cướp có vũ trang, buôn bán ma túy băng đảng, buôn bán và trộm cắp.

Truyền thông Bỉ đã đặt cho hắn một số biệt danh bao gồm "kẻ cắt ngón tay", vì bị cáo buộc sử dụng những kẻ bí mật để chặt ngón tay của kẻ buôn ma túy như một hình phạt, và "De Universitair" vì hắn được cho là có bằng cấp về tội phạm học.

Một phụ nữ Hà Lan 28 tuổi, bạn đồng hành của hắn, cũng bị bắt.

Patrick Céréda, người đứng đầu truyền thông của Cảnh sát Zurich Cantonal, nói với các phóng viên rằng "trong quá trình tố tụng ở Zurich, Bressers bị cáo buộc làm giả giấy tờ tùy thân trên quy mô lớn".

"Dựa trên thông tin từ nước ngoài và nội dung của lệnh truy nã quốc tế, chúng tôi phải cho rằng người đó được xếp vào loại rất nguy hiểm", ông nói thêm.