Tôn vinh 75 tập thể, cá nhân xuất sắc của lực lượng Công an Quảng Ninh

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Tối 8/6, Công an tỉnh Quảng Ninh mới biểu dương, tôn vinh 75 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến xuất sắc của lực lượng Công an Quảng Ninh, nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc.
Giao lưu với các điển hình tiên tiến học và làm theo Sáu điều Bác dạy CAND.
Giao lưu với các điển hình tiên tiến học và làm theo Sáu điều Bác dạy CAND.

Ngay sau khi Bộ Công an ban hành kế hoạch tổ chức phong trào thi đua đặc biệt hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu Sáu điều dạy Công an nhân dân (11/3/1948 - 11/3/2023) và 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023), Công an tỉnh Quảng Ninh đã phát động phong trào thi đua đặc biệt trong lực lượng Công an toàn tỉnh với chủ đề “Vinh dự 75 năm làm theo Lời Bác, Công an Việt Nam vì nước, vì dân, quên thân phục vụ”.

Phong trào thi đua đặc biệt và các hoạt động kỷ niệm đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của CBCS Công an các cấp trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Hiệu quả rõ nét từ phong trào thi đua mang lại là góp phần ổn định an ninh trên tuyến biên giới, trong nội bộ, trong tôn giáo, vùng dân tộc và trong các lĩnh vực kinh tế; trong tỉnh không có “điểm nóng” về an ninh trật tự.

Các đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước và khách quốc tế đến Quảng Ninh luôn được bảo vệ an toàn tuyệt đối. Kiềm chế gia tăng phạm pháp hình sự trên địa bàn tỉnh; tỷ lệ điều tra, khám phá án đạt trung bình đạt trên 80%, trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt trên 95%. Các lĩnh vực đấu tranh phòng chống tội phạm như ma túy, kinh tế, tham nhũng, môi trường đều có những kết quả hết sức tích cực.

Từ năm 2018 đến nay, Công an tỉnh đã có 238 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua, trong đó có 1 điển hình tiên tiến được vinh danh toàn quốc, 13 điển hình tiên tiến cấp Bộ Công an, 8 điển hình tiên tiến cấp tỉnh và 88 điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Học và làm theo Bác”.

Các điển hình tiên tiến thực sự là những tấm gương sáng, hình ảnh đẹp để cán bộ, chiến sĩ học tập, noi theo; đồng thời là nòng cốt trong các phong trào thi đua, thúc đẩy CBCS hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Để các phong trào thi đua yêu nước trong giai đoạn tiếp theo phát triển ngày càng sâu rộng, Công an địa phương và toàn thể cán bộ chiến sĩ tiếp tục quán triệt sâu sắc Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; các quan điểm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, tỉnh Quảng Ninh về phong trào thi đua yêu nước, công tác thi đua khen thưởng.

Cấp ủy, thủ trưởng các đơn vị bám sát yêu cầu nội dung của từng đợt thi đua gắn với chức năng, nhiệm vụ của mỗi đơn vị để cụ thể hóa nội dung, chủ động, sáng tạo trong triển khai; đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết, đánh giá cụ thể, thực chất kết quả các phong trào thi đua, công tác khen thưởng. Mỗi cán bộ chiến sĩ phải tự rèn luyện bản thân, không ngừng nâng cao phẩm chất đạo đức, năng lực công tác đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao; tự giác, tự nguyện tham gia phong trào thi đua, coi đó là môi trường để khẳng định bản thân, phấn đấu vươn lên.

Tại Hội nghị, Thiếu tướng Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh đã biểu dương, trao thưởng, cho 75 tập thể, cá nhân, có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc.

Đọc thêm