Tôn vinh “nghiệp” họa bì

(PLO) - Hôm nay (23/6) tại Cung Thể thao Quần Ngựa, Văn Cao, Ba Đình, Hà Nội, Đại hội xăm hình nghệ thuật (Hanoi International Tattoo Convention 2016) diễn ra quy tụ các nghệ sĩ hàng đầu Việt Nam và thế giới với các hoạt động tôn vinh bộ môn nghệ thuật còn khá mới mẻ và còn vấp phải nhiều định kiến, tư tưởng trái chiều trên thế giới cũng như ở Việt Nam.
Tôn vinh “nghiệp” họa bì

Chọn nghề “họa bì” giữa trăm ngàn định kiến, theo Hoài Thư - một nữ nghệ sĩ trẻ tham gia lễ hội năm nay - không phải ai cũng làm được nghề này, đầu tiên là về định kiến xã hội, thứ hai là về sự kiên nhẫn.

“Khi mới vào nghề Hoài Thư đã gặp rất nhiều khó khăn, phản đối dữ dội từ phía gia đình và áp lực khi bước chân ra ngoài với những hình xăm” – cô tâm sự.

Bên cạnh đó, cô cũng cho biết thêm yếu tố quan trọng để bạn có thể thành công trong nghề này đó chính là hoa tay hay sự cảm thụ hội họa, để trở thành một thợ xăm thì điều đầu tiên bạn phải có đó là niềm đam mê. Muốn trở thành thợ xăm giỏi và chân chính thì bạn cần phải vẽ thật tốt, bên cạnh đó cũng cần trái tim dũng cảm.

Đến với lễ hội xăm hình lần này cô học trò của nghệ sĩ xăm Tuấn Bẻm đã có hơn mười năm trong nghề tattoo, Hoài Thư sẽ tham gia trình diễn hình xăm “Phượng hoàng tung cánh” biểu tượng cho tình yêu hay sự phục sinh. Lễ hội là cơ hội cho các nghệ sĩ trẻ như Thư và những bạn trẻ yêu thích nghệ thuật xăm hình được giao lưu học hỏi về văn hóa các nước trên thế giới.

Trong sự kiện tầm cỡ quốc tế lần này, Trưởng ban Giám khảo là ông Diau An Master, bậc thầy về nghệ thuật xăm quốc tế với 35 năm kinh nghiệm và gần một trăm tên tuổi nổi tiếng như tám vị “Bát Tiên Quá Hải” đến từ Đài Loan là người “cầm cân nảy mực” trong hội thi cùng các nghệ danh khác đến từ các quốc gia, Hàn Quốc, Singapore, Thái Lan, Đức, Hà Lan, Malaysia, Philippines…

Ông Lê Ngọc Anh - Tổng Giám đốc CMC Supply Việt Nam, đơn vị bảo trợ chính cho chương trình cho biết, thông qua Đại hội lần này, Ban Tổ chức và các nghệ sĩ trong và ngoài nước mong muốn mang đến cho người xem cái nhìn chính xác nhất về xăm hình, một bộ môn nghệ thuật còn non trẻ và mới mẻ tại Việt Nam.  

Tại lễ hội có hơn một trăm gian hàng cung cấp dịch vụ xăm hình mang lại trải nghiệm cho người xem. Tại đây, người xem có cơ hội sở hữu những hình xăm đẳng cấp và nhiều phần quà hấp dẫn. Tuy nhiên, cũng không ít người lo lắng về vấn đề an toàn y tế, tránh lây nhiễm bệnh tật thông qua những cây kim xăm, chất lượng của mực xăm. Hy vọng Ban tổ chức sẽ lưu tâm đến điều này. 

Đọc thêm