Tổng Bí thư: Không thấy hết vinh dự và trách nhiệm, không thể hoàn thành nhiệm vụ

(PLO) -Phát biểu tại Kỳ họp thứ 4 của Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2016-2021 diễn ra cuối tuần qua, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, tham gia Hội đồng là để thực hiện những công việc rất quan trọng, hệ trọng, liên quan đến quá trình hoạch định đường lối, chủ trương của Đảng.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Kỳ họp
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Kỳ họp

Không thấy hết vinh dự và trách nhiệm; không đầu tư tâm sức, trí tuệ, không trăn trở, tâm huyết, tìm tòi, sáng tạo thì không thể hoàn thành được nhiệm vụ.

Kỳ họp thảo luận chuyên sâu về chủ đề: “Công tác lý luận: Thực trạng, vấn đề và giải pháp”; tổng kết công tác năm 2017, xác định phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.

Tổng Bí thư cho rằng, để hoàn thành tốt những nhiệm vụ nặng nề của năm 2018 và những năm còn lại của Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2016 - 2021, Tổng Bí thư lưu ý Hội đồng Lý luận Trung ương chú trọng công tác kết nối, cập nhật thông tin lý luận trong nước và quốc tế; đoàn kết, trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, phấn đấu hoàn thành tốt nhất chức năng, nhiệm vụ được giao, đóng góp quan trọng vào quá trình hoạch định đường lối, chủ trương của Đảng, phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới.

“Tham gia Hội đồng là để thực hiện những công việc rất quan trọng, hệ trọng, liên quan đến quá trình hoạch định đường lối, chủ trương của Đảng. Không thấy hết vinh dự và trách nhiệm; không đầu tư tâm sức, trí tuệ, không trăn trở, tâm huyết, tìm tòi, sáng tạo thì không thể hoàn thành được nhiệm vụ”- Tổng Bí thư nhắn nhủ. 

Đọc thêm