Tổng Bí thư: Việt Nam – Trung Quốc nỗ lực duy trì hòa bình, ổn định trên Biển Đông

(PLO) - Sáng 2/4, tại Trụ sở TƯ Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp thân mật Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đang ở thăm chính thức Việt Nam và dự Hội nghị Thượng đỉnh hợp tác Tiểu vùng Mekong mở rộng (GMS) lần thứ 6.
Lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước đặc biệt là Lãnh đạo cao nhất duy trì tiếp xúc thường xuyên có vai trò định hướng quan trọng đối với việc phát triển quan hệ song phương. (Ảnh: Dân trí)
Lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước đặc biệt là Lãnh đạo cao nhất duy trì tiếp xúc thường xuyên có vai trò định hướng quan trọng đối với việc phát triển quan hệ song phương. (Ảnh: Dân trí)

Tại buổi tiếp, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc mừng ông Vương Nghị được bổ nhiệm giữ chức Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc và bày tỏ tin tưởng trên cương vị mới, ông Vương Nghị sẽ tiếp tục có những đóng góp to lớn hơn nữa trong việc thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam -Trung Quốc ngày càng phát triển.

Khẳng định sự coi trọng phát triển quan hệ láng giềng hữu nghị, hợp tác tốt đẹp với Trung Quốc của Đảng và Nhà nước Việt Nam, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị hai bên tuân thủ những nhận thức chung giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước và những thỏa thuận đã đạt được, nghiêm túc thực hiện “Thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển”, kiểm soát tốt bất đồng, không có hành động làm phức tạp tình hình, cùng nhau nỗ lực duy trì hòa bình, ổn định trên Biển Đông.

Về quan hệ hai Đảng, hai nước, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị khẳng định, Đảng, Chính phủ và nhân dân Trung Quốc hết sức coi trọng quan hệ với Việt Nam và bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển mới cả về chiều rộng và chiều sâu, trên tất cả các lĩnh vực hợp tác trong quan hệ giữa hai nước. Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc cũng bày tỏ mong muốn hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi chiến lược, đẩy mạnh hợp tác, kiểm soát tốt bất đồng trên biển, duy trì xu thế phát triển tích cực của quan hệ hai Đảng, hai nước.

Đọc thêm