Tổng kết 5 năm thực hiện "Ngày Biên phòng toàn dân" tại Bà Rịa – Vũng Tàu

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -Các biện pháp, cách làm và tổ chức hoạt động "Ngày Biên phòng toàn dân" đã được triển khai một cách hiệu quả, góp phần quan trọng vào việc đảm bảo an ninh biên giới, phòng chống tội phạm và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Chiều ngày 27/2, tại Bà Rịa – Vũng Tàu, đã diễn ra Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện "Ngày Biên phòng toàn dân" giai đoạn 2019 – 2024. Hội nghị được tổ chức dưới sự chủ trì của Thiếu tướng Lê Văn Phúc, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam và ông Nguyễn Văn Thọ Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Thiếu tướng Lê Văn Phúc, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam phát biểu tại hội nghị.

Thiếu tướng Lê Văn Phúc, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam phát biểu tại hội nghị.

Theo thông tin tại hội nghị, trong 5 năm qua, hơn 240.200 lượt tàu cá đã được đăng ký xuất nhập bến, 36.220 lượt tổ đã thực hiện tuần tra trên bộ và hơn 12.100 lượt tổ tuần tra trên biển. Các hoạt động phòng chống tội phạm ma túy cũng đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, với 255 vụ khởi tố hình sự và 226 đối tượng bị xử lý. Phối hợp bắt, bàn giao cho công an 14 vụ, 35 đối tượng; khởi tố hình sự 1 vụ với 6 đối tượng, xử phạt vi phạm hành chính 53 vụ với 70 đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thọ tặng hoa chúc mừng hội nghị.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thọ tặng hoa chúc mừng hội nghị.

Đồng hành cùng chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã triển khai nhiều mô hình đem lại hiệu quả như: “Chương trình nâng bước đến trường” đỡ đầu 48 em với kinh phí 216 triệu đồng mỗi năm; chương trình “Bò giống giúp người nghèo nơi biên giới”, “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”; xây dựng 33 mái ấm chiến sĩ nơi biên giới với số tiền trên 3 tỷ đồng; triển khai rộng khắp các chương trình chung tay Xây dựng nông thôn mới, xây dựng nhà tình nghĩa, nhà đồng đội, nhà đại đoàn kết …

Trao tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc.

Trao tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc.

Khẳng định tầm quan trọng của việc xây dựng và bảo vệ biên giới quốc gia, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cũng đề nghị các cơ quan chức năng và lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục tăng cường phối hợp, thực hiện tốt các nhiệm vụ quốc phòng - an ninh trong những năm tiếp theo, đồng thời kêu gọi sự tham gia tích cực của các tầng lớp cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trong công tác bảo vệ chủ quyền biên giới, biển đảo tổ quốc.

Dịp này, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã tặng bằng khen cho 5 tập thể và 10 cá nhân. Bộ Quốc phòng và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cũng trao tặng các bằng khen cho những đơn vị và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện "Ngày Biên phòng toàn dân".

Đọc thêm