Tổng thống Belarus nêu lý do cho Nga đặt vũ khí hạt nhân

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko nói rằng những diễn biến địa chính trị mới nhất đã thúc đẩy Belarus tăng cường đàm phán với Tổng thống Nga Vladimir Putin về việc lưu trữ vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ nước này.
Tổng thống Belarus Lukashenko.
Tổng thống Belarus Lukashenko.

Theo hãng tin TASS, tuyên bố trên được ông Lukashenko đưa ra trong bài phát biểu trước quốc dân và Quốc hội Belarus ngày 31/3.

“Dựa trên cách mọi thứ đang diễn ra và tình hình chính trị-quân sự xung quanh đất nước chúng ta, tôi đã bắt đầu thảo luận với Tổng thống Nga Vladimir Putin về việc trả lại vũ khí hạt nhân cho Belarus”, ông Lukashenko nói.

Theo truyền thông Nga, Tổng thống Belarus đề cập đến các vũ khí hạt nhân mà Belarus đã chuyển giao cho Nga trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh những năm 1990.

Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 25/3 tuyên bố rằng, theo yêu cầu của Minsk, Moscow sẽ triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật của mình ở Belarus.

Tổng thống Putin cũng thông báo Nga đã bàn giao hệ thống tên lửa Iskander có khả năng mang đầu đạn hạt nhân cho Belarus.

Ông Putin đồng thời khẳng định, việc xây dựng một cơ sở lưu trữ vũ khí hạt nhân chiến thuật ở Belarus sẽ hoàn thành vào ngày 1/7 tới.

Đọc thêm