Tổng thống Biden: 'Rút quân là quyết định tốt nhất cho nước Mỹ'

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Tổng thống Joe Biden đã đưa ra lời bảo vệ mạnh mẽ vào hôm thứ Ba (31/8) về quyết định "khôn ngoan" của mình khi rời Afghanistan, nói với người Mỹ rằng ông từ chối cử một thế hệ người Mỹ khác tham chiến trong một "cuộc chiến bất tận".
Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu trước quốc gia về kết thúc cuộc chiến 20 năm tại Afghanistan chiều 31/8 từ Nhà Trắng. Ảnh: AP
Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu trước quốc gia về kết thúc cuộc chiến 20 năm tại Afghanistan chiều 31/8 từ Nhà Trắng. Ảnh: AP

Trong một bài phát biểu trước quốc gia sau khi Mỹ rút quân, kết thúc cuộc chiến 20 năm ở Afghanistan chống lại Taliban, Tổng thống Mỹ Joe Biden khẳng định, rút quân là "một quyết định khôn ngoan và là quyết định tốt nhất cho nước Mỹ".

Sau khi bị các đối thủ của Đảng Cộng hòa phản đối vì sự hỗn loạn của cuộc sơ tán, ông Biden cho biết ông đã làm những gì đáng lẽ phải làm từ nhiều năm trước. “Tôi sẽ không kéo dài cuộc chiến mãi mãi này và tôi cũng không mở rộng lối thoát vĩnh viễn”, ông nói và khẳng định, cuộc sơ tán là một "thành công phi thường".

Phát biểu từ Nhà Trắng, Tổng thống Biden trình bày chi tiết những chi phí bất thường cho một cuộc chiến khiến hơn 2.400 quân nhân Mỹ thiệt mạng và chi tiêu lên tới 2,3 nghìn tỷ USD, nhưng kết thúc bằng việc quân Taliban trở lại nắm quyền và "xin chịu trách nhiệm về quyết định" của mình.

Tổng thống Biden nói: "Tôi đã cam kết với người dân Mỹ rằng tôi sẽ chấm dứt cuộc chiến này. Hôm nay, tôi tôn vinh cam kết đó. Đã đến lúc thành thật. Sau 20 năm ở Afghanistan, tôi đã từ chối gửi một thế hệ con trai và con gái khác của Mỹ tham chiến."

Sau hai tuần thực hiện các chuyến bay sơ tán khỏi Afghanistan trước 31/8, ông Biden phải đối mặt với một loạt lời chỉ trích trong nước. Mặc dù thoát khỏi cuộc chiến lớn cuối cùng hậu 9/11 là một trong những lời hứa trong chiến dịch tranh cử của ông Biden đã có hiệu lực nhưng sự ra đi của Hoa Kỳ, với đỉnh điểm là chiếc máy bay đơn độc cất cánh lúc nửa đêm từ Kabul cùng với các binh sĩ và nhà ngoại giao cuối cùng, đã khiến nhiều người về nhà mà cái gọi là "rút lui" hoặc "ngược dòng" thực sự dẫn đến thất bại của Hoa Kỳ.

Ông Biden khẳng định trong bài phát biểu của mình rằng những người Mỹ còn lại ở Afghanistan - nhiều người trong số họ mang hai quốc tịch - sẽ được Taliban cho phép ra ngoài nếu họ muốn" và "chúng tôi vẫn cam kết đưa họ ra ngoài nếu họ muốn", Tổng thống Mỹ nói.

Và giải quyết một mối quan ngại gia tăng khác ở Washington, ông cảnh báo IS-K, nhóm chiến binh ở Afghanistan đã giết chết 13 thành viên quân đội Mỹ trong vụ nổ kép ngày 26/8, rằng Mỹ sẽ tiếp tục truy đuổi vì "Chúng tôi vẫn chưa xong với người" - Tổng thống Biden cảnh cáo.

Nhưng ông cũng mở rộng lập luận của mình, tiếp cận với những người Mỹ từ lâu đã đặt câu hỏi về sự cần thiết của các nỗ lực của Hoa Kỳ trong nỗ lực xây dựng đất nước ở các nước thù địch.

Với việc rời khỏi Afghanistan, Hoa Kỳ đang "kết thúc kỷ nguyên của các hoạt động quân sự lớn để tái thiết các quốc gia khác. Nhân quyền sẽ là trung tâm trong chính sách đối ngoại của chúng tôi nhưng cách để thực hiện điều đó không phải là thông qua các đợt triển khai quân sự bất tận" - Tổng thống Mỹ nhấn mạnh trong bài phát biểu của mình.