Tổng thống Biden: "Xin vui lòng, làm điều đúng đắn!"

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Tổng thống Biden cho biết 77% người Mỹ đã tiêm vaccine nhưng điều này vẫn chưa đủ, khi còn gần 1/4 người dân từ chối tiêm và Tổng thống kêu gọi người dân "hãy làm điều đúng đắn!".
Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden tiêm mũi tăng cường vaccine COVID-19. Ảnh: Money Control
Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden tiêm mũi tăng cường vaccine COVID-19. Ảnh: Money Control

Theo AFP, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã tiêm mũi tăng cường vaccine COVID-19 vào thứ Hai. Ông Biden đã tiêm vaccine mũi 1 vào tháng 12/2020 và mũi hai vào tháng Giêng.

Việc tiêm mũi vaccine thứ 3 Pfizer được thực hiện ở Mỹ cho những người trên 65 tuổi để tăng cường khả năng chống COVID-19 theo hướng dẫn sức khỏe đã được phê duyệt gần đây. Ngoài đối tượng người trên 65 tuổi, mũi tăng cường cũng được tiêm cho người lớn có các tình trạng y tế nguy cơ cao và những người làm công việc thường xuyên tiếp xúc với virus ở Mỹ.

Cho đến tuần trước, có khoảng 60 triệu người ở Mỹ đủ điều kiện tiêm mũi tăng cường vaccine phòng COVID-19.

Nhưng vấn đề như Tổng thống Biden nói, một bộ phận người dân vẫn từ chối tiêm vaccine. Theo ông, những người từ chối tiêm vaccine là "gây tổn hại cho đất nước", thúc đẩy sự gia tăng các ca tử vong trên toàn quốc do nhiễm biến thể Delta của virus corona.

"Nhóm thiểu số khác biệt đó đang gây ra cho chúng ta rất nhiều điều khủng khiếp, rất nhiều thiệt hại cho phần còn lại của đất nước", Tổng thống Biden nói. Ông kêu gọi người dân: "Xin vui lòng, làm điều đúng đắn".

Ông cho biết những người đã tiêm vaccine Moderna hoặc Johnson & Johnson có thể được tiêm mũi thứ 3 sau khi các nghiên cứu hoàn thành và ông hy vọng rằng tất cả người Mỹ sẽ đủ điều kiện "trong thời gian tới."

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Hoa Kỳ cho biết, dữ liệu về mũi tiêm tăng cường của vaccine Moderna và J&J sẽ được đánh giá "trong những tuần tới."