Tổng thống Kazakhstan thề sẽ ở lại thủ đô 'bất kể điều gì'

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev cho biết ông vẫn cam kết thực hiện các cải cách nhất quán và sẽ sớm trình bày các đề xuất cho sự chuyển đổi chính trị của đất nước.
Các nhân viên thực thi pháp luật Kazakhstan chặn một con phố trong cuộc biểu tình do tăng giá nhiên liệu ở Almaty, Kazakhstan ngày 5/1/2022. Ảnh: Reuters
Các nhân viên thực thi pháp luật Kazakhstan chặn một con phố trong cuộc biểu tình do tăng giá nhiên liệu ở Almaty, Kazakhstan ngày 5/1/2022. Ảnh: Reuters

Trong bài phát biểu trên truyền hình trước quốc dân, Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev đã thề ở lại thủ đô cho dù thế nào đi nữa vì nghĩa vụ của ông theo Hiến pháp là cùng với người dân.

Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev.

Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev.

"Dù có chuyện gì đi chăng nữa, tôi sẽ ở lại thủ đô. Đây là nghĩa vụ của tôi theo Hiến pháp là cùng với người dân. Chúng tôi sẽ vượt qua thời kỳ đen tối này trong lịch sử của Kazakhstan. Chúng tôi sẽ vượt qua nó để trở nên mạnh mẽ", ông Tokayev nói.

Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokaye nói: “Chẳng bao lâu nữa, tôi sẽ trình bày những đề xuất mới cho sự chuyển đổi chính trị của Kazakhstan. Tôi duy trì quan điểm cải cách nhất quán”.

Kazakhstan đã bị nhấn chìm bởi các cuộc biểu tình ngày thứ tư liên tiếp. Các cuộc biểu tình bùng lên vào ngày 2 tháng Giêng tại các thành phố Zhanaozen và Aktau trong Vùng Mangystau, phía Tây Nam Kazakhstan, sau đó quét qua các trung tâm khác. Tổng thống đã áp đặt tình trạng khẩn cấp trong hai tuần ở Vùng Mangystau và Vùng Almaty, cũng như thành phố Almaty lớn nhất của nước cộng hòa và thủ đô Nur-Sultan. Vào ngày 5/1, người đứng đầu nhà nước cũng đã chấp nhận đơn từ chức của chính phủ.