Tổng thống Mỹ ký ban hành luật nâng trần nợ công

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 3/6, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ký ban hành luật nâng trần nợ công của Mỹ. Luật này đã được Quốc hội Mỹ thông qua trước đó.
Tổng thống Mỹ Joe Biden.
Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Theo hãng tin TASS, động thái trên của Tổng thống Mỹ được Nhà Trắng cho biết trong một tuyên bố. “Vào ngày 3/6, Tổng thống đã ký ban hành Đạo luật Trách nhiệm Tài chính năm 2023”, tuyên bố từ Nhà Trắng nêu rõ.

Đạo luật nêu trên đã được Thượng viện Mỹ thông qua hôm 1/6, sau khi Hạ viện Mỹ thông qua hôm 31/5, theo đó đình chỉ chính sách áp dụng trần nợ công để gia hạn khoản vay và duy trì việc thanh toán các hóa đơn, qua đó tránh được tình trạng vỡ nợ có thể gây ra sự hoảng loạn trên thị trường, mất việc làm diện rộng và suy thoái kinh tế, với hệ lụy ở quy mô toàn cầu.

Dự luật trên được thông qua sau khi Tổng thống Biden và Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy đạt được thỏa thuận sau nhiều cuộc thương lượng căng thẳng.

Theo dự luật, mức trần nợ công của Mỹ sẽ được nâng lên đến ngày 1/1/2025; đồng thời, trong năm tài chính 2024 ngân sách quốc phòng của Mỹ sẽ được cấp 886 tỷ USD, 121 tỷ USD được chi cho chăm sóc y tế cho cựu chiến binh và 637 tỷ USD cho các chương trình phi quốc phòng khác.

Đọc thêm