Tổng thống Mỹ quyết định về hạn chế thị thực

(PLVN) - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 22/6 đã ngừng việc nhập cảnh vào Mỹ của một số lao động nước ngoài nhất định.
Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Theo Reuters, ông Trump đã ra tuyên bố của Tổng thống, tạm thời ngăn các lao động nước ngoài nhập cảnh vào Mỹ theo thị thực H-1B – thị thực cho lao động tay nghề cao và thị thực L - dành cho nhân sự cấp điều hành và quản lý khi thuyên chuyển nhân sự trong nội bộ 1 công ty.

Cùng với đó, ông Trump cũng đã chặn người lao động nước ngoài nhập cư theo thị thực H-2B dành cho lao động thời vụ.

Việc đình chỉ thị thực nói trên sẽ có hiệu lực từ ngày 24/6 đến cuối năm nay. Nhà Trắng cho rằng động thái này sẽ giúp ích cho nền kinh tế đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh Covid-19 của Mỹ.

Việc đình chỉ này không áp dụng với những người đang ở Mỹ cũng như những người đang có thị thực hợp pháp ở nước ngoài. Tuy nhiên, họ phải có giấy tờ đi lại chính thức cho phép nhập cảnh vào Mỹ.

Theo một quan chức cấp cao trong chính quyền Mỹ, việc này sẽ tạo ra 525.000 việc làm cho người lao động Mỹ.

Tuy nhiên, quyết định của ông Trump đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ các cộng đồng doanh nghiệp, trong đó có các công ty công nghệ lớn của Mỹ và Phòng thương mại và công nghiệp Mỹ, cho rằng việc đình chỉ thị thực nói trên sẽ ảnh hưởng tới việc phục hồi kinh tế Mỹ sau đại dịch.

Những người chỉ trích nói rằng ông Trump đang sử dụng đại dịch để đạt được mục tiêu dài hạn là hạn chế nhập cư.

Đọc thêm